Bị đập ly bia vào đầu vì mắng bạn nhậu là...nhóc con

TPO - TAND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp nhận kháng cáo cho bị cáo Trần Hữu Tường (SN 1992, trú 17 ngõ D2 Xóm Chiếu, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) được hưởng 2 năm tù giam thành treo về tội cố ý gây thương tích.

Theo án sơ thẩm, khoảng 22h ngày 1/7/2015, sau khi làm việc xong, Nguyễn Thanh Hải cùng một số thanh niên làm chung trong quán Làng Nướng Vĩnh Điềm Trung rủ nhau đến quán Anh Tín trên đường A1 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung để ăn uống.

Đến khoảng 0h ngày 2/7/2015, nhóm Hải đến quán karaoke Đại Cao trên đường Yết Kiêu hát và nhậu tiếp. Trên đường về, Hải được Nguyễn Bảo Duy và Tường rủ vào nhậu tiếp ở vỉa hè trước quán OHE trên đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung. 

Bị đập ly bia vào đầu vì mắng bạn nhậu là...nhóc con ảnh 1 Bị cáo Trần Hữu Tường trước tòa.
Ngồi được khoảng 30 phút, giữa Duy và Hải xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Tường khuyên can thì bị chửi và dọa đánh nên tức giận cầm ly thủy tinh có quai đánh vào đỉnh đầu của Hải rồi xông vào đá 2 cái vào bụng bạn nhậu.

Thấy vậy, Duy vào can ngăn còn Tường lên xe đi, bỏ mặc cho Hải nằm đó. Khoảng 5h, người dân đi đường phát hiện nên đưa Hải đi cấp cứu đồng thời báo cho cơ quan công an.

Hậu quả, Hải bị thương tật 23%.

MỚI - NÓNG