Bị 'đánh để dạy dỗ', cháu rút dao đâm chú tử vong

Sau khi nhận được điện thoại của chú "khuyên tập trung làm việc kiếm sống", Viễn về nhà xảy ra cãi vã và bị anh Đ lấy cây đánh vào người cháu để dạy dỗ nên tức giận rút dao đâm chú ruột tử vong. 

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Huỳnh Long Viễn (SN 2002, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu: Long sinh sống tại nhà bà nội tên Nguyễn Thị T. (SN 1951, ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) từ năm 4 tuổi.

Khoảng 19h40’ ngày 14/1, anh Huỳnh Công Đ. (SN 1987, chú ruột Viễn) đến nhà bà T. và gọi điện cho Viễn. Anh Đ. khuyên Viễn tập trung làm việc kiếm sống. Khoảng 5 phút sau, Viễn về nhà và xảy ra cãi vã to tiếng với chú ruột. Tức giận, anh Đ. lấy cây đánh vào người cháu để dạy dỗ đứa cháu hư. Lúc này, Viễn đã lấy dao thủ sẵn trong người đâm chú ruột tử vong. 

Biết không thoát tội, Viễn đã đến Công an xã Tân Hưng đầu thú sau khi gây án.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.