Bị dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ, đôi nam nữ quỳ lạy xin tha

Người dân tập trung tại UBND xã Hoài Thanh Tây để chờ kết quả làm việc của công an với hai người nghi là bắt cóc trẻ em
Người dân tập trung tại UBND xã Hoài Thanh Tây để chờ kết quả làm việc của công an với hai người nghi là bắt cóc trẻ em
- Nghi ngờ hai người bắt cóc trẻ em, một số người chứng kiến đòi đánh thì đôi nam nữ quỳ lạy xin tha.

Chủ tịch UBND xã Hoài Thanh Tây (huyện Hoài Nhơn, Bình Định)Trần Văn Bàng cho biết, khoảng 7h30 sáng nay (19/5), người dân phát hiện một ôtô 4 chỗ đỗ trước nhà anh N.T.T. nằm ven QL 1 thuộc thôn Tài Lương 1 ở xã này. Hai người đi trên xe gồm một nam, một nữ độ tuổi 35-40 xuống xe, vào sân nhà anh T., nơi con gái 4 tuổi của anh đang chơi nhưng không có người trông coi.

 Bác ruột cháu bé ở nhà bên cạnh thấy biểu hiện của đôi nam nữ này không bình thường, nên chạy sang hỏi thì hai người này nói là đi hỏi mua lúa, gạo. Nghi ngờ hai người này bắt cóc trẻ em nên người dân báo công an xã. “Một số người chứng kiến sự việc bày tỏ sự bức xúc, đòi đánh thì đôi nam nữ này quỳ lạy xin tha”, ông Bàng thông tin.Sau đó, Công an xã Hoài Thanh Tây tới đưa đôi nam nữ cùng ôtô được về trụ sở để giải quyết. 

 “Công an huyện Hoài Nhơn đang làm việc với 2 người này và hiện chưa thể khẳng định có vụ việc bắt cóc trẻ em hay không”, ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho hay.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.