Bị đạn găm trúng mặt khi nhồi thuốc súng bắn gà rừng

TPO - Ngày 18/2, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tai nạn do sử dụng súng hoa cải. Nạn nhân là Huỳnh Văn Hải (SN 1977, thị trấn Đắk Đoa).

Theo cơ quan điều tra, ngày 17/2, khi Hải đang nhồi thuốc vào đạn để bắn gà rừng, không may kích trúng ngòi nổ. Mảnh đạn bay thẳng vào mặt nạn nhân.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng tự chế, 6 viên đạn đã nhồi thuốc. Hiện tại, Hải đang hôn mê nên chưa thể lấy lời khai, làm rõ nguồn gốc thuốc nổ và súng tự chế.

Theo người nhà, Hải đang được cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai. Hải tự chế đạn hoa cải để săn gà rừng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.