Bị đàn bò rừng truy sát, hổ cuống cuồng tháo chạy

Sự xuất hiện của con hổ khiến đàn bò rừng cảm thấy bất an. Chúng quyết định tấn công trước kẻ săn mồi. Cảnh tượng này đã lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia Praveen Siddannavar khi ông có mặt tại khu bảo tồn hổ Nagarahole tại bang Karnataka, Ấn Độ.
Bị đàn bò rừng truy sát, hổ cuống cuồng tháo chạy ảnh 1

Con hổ tiến tới gần đường ống nước, nơi một đàn bò rừng Ấn Độ đang uống nước.

Bị đàn bò rừng truy sát, hổ cuống cuồng tháo chạy ảnh 2

Một thành viên trong đàn bò rừng đã phát hiện con hổ tiến tới gần và thông báo cho những thành viên còn lại trong đàn.

Bị đàn bò rừng truy sát, hổ cuống cuồng tháo chạy ảnh 3

Đàn bò rừng cảm thấy không thoải mái với sự xuất hiện của con hổ và chúng quyết định tấn công kẻ săn mồi.

Bị đàn bò rừng truy sát, hổ cuống cuồng tháo chạy ảnh 4

Ngay sau khi bị tấn công bởi 4 con bò rừng, con hổ đã lựa chọn cách an toàn là bỏ chạy.

Bị đàn bò rừng truy sát, hổ cuống cuồng tháo chạy ảnh 5

Cảnh tượng được nhiếp ảnh gia Praveen Siddannavar ghi lại trong khu bảo tồn hổ Nagarahole tại bang Karnataka, Ấn Độ.

Bị đàn bò rừng truy sát, hổ cuống cuồng tháo chạy ảnh 6

Ông Siddannavar cho biết, cả đàn bò rừng đã lao tới tấn công sau tiếng gầm từ con hổ.

Bị đàn bò rừng truy sát, hổ cuống cuồng tháo chạy ảnh 7

Sau khi bị truy đuổi, con hổ đã trở lại nơi trú ẩn của nó dưới bụi tre khô.

Bị đàn bò rừng truy sát, hổ cuống cuồng tháo chạy ảnh 8

Trong khi đó, đàn bò rừng tiếp tục đi kiếm ăn trên thảo nguyên rộng lớn.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.