Bị đâm dao vào cổ vì đuổi bắt cướp giữa Sài Gòn

Hai đối tượng Lê Hoàng Tuấn, Phan Thành Tâm (từ trái qua). Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
Hai đối tượng Lê Hoàng Tuấn, Phan Thành Tâm (từ trái qua). Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
Quá trình đuổi bắt tên cướp giật dây chuyền, ông Dũng bị đối tượng quay lại dùng dao đâm gây thương tích. Mặc dù bị trọng thương nhưng nạn nhân vẫn cố gắng lái xe máy tông thẳng vào tên cướp để cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

Chiều 8/11, Công an quận 8, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Lê Hoàng Tuấn (22 tuổi) và Phạm Thành Tâm (26 tuổi, cùng ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó vào ngày 5/11, Tuấn điều khiển xe máy chở Tâm lưu thông trên các tuyến đường ở khu vực quận 8 để tìm người dân mang theo tài sản sơ hở nhằm ra tay cướp giật.

Khi đến trước địa chỉ 18-19 đường 48 (phường 16, quận 8), cả 2 phát hiện chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, quê Tiền Giang) đang ngồi trên xe máy ở lề đường, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên áp sát để ra tay cướp giật rồi tăng ga bỏ chạy.

Bị cướp giật, nạn nhân đuổi theo tri hô “cướp, cướp”. Nghe tiếng tri hô, anh Nguyễn Tấn Điền (39 tuổi) và ông Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi, cùng ngụ phường 16, quận 8) đuổi theo truy bắt 2 tên cướp.

Đến đầu đường An Dương Vương, anh Điền đuổi kịp và khống chế bắt được tên Tuấn.

Riêng ông Dũng chạy xe máy đuổi theo tên Tâm. Bất ngờ, đối tượng này quay lại dùng dao bấm đâm một nhát khiến con dao găm chặt vào cổ bên phải của ông Dũng.

Mặc dù bị thương nặng nhưng ông Dũng vẫn cố gắng lái xe máy tông thẳng vào người tên cướp khiến đối tượng ngã xuống đường rồi bị quần chúng nhân dân bắt giữ. Ông Dũng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG