Bị đâm chết vì... nợ lương

Bị cáo Trương Vĩnh Quốc tại tòa
Bị cáo Trương Vĩnh Quốc tại tòa
TPO - Tìm đến lán trại của chủ thầu công trình để đòi nợ nhưng không được, Quốc dùng dao đâm vào ngực trái đối phương khiến người này tử vong.

Sáng 22/2, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 năm tù đối với Trương Vĩnh Quốc (32 tuổi, trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 2/7/2016, Quốc rủ Trần Văn Tiến đến xã Chà Val, huyện Nam Giang (Quảng Nam) gặp Trương Trọng Kiên (31 tuổi, trú xã Hiền Ninh) là chủ thầu công công trình xây dựng thủy điện Đăk Pring. Gặp Kiên tại lán trại, Quốc hỏi tiền nợ lương thì được trả lời công ty vẫn chưa trả lương nên không có tiền để đưa. Sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẩn, xô xát. Trong lúc xô xát, Quốc rút dao đâm vào ngực trái khiến anh Kiên tử vong sau đó. Sau khi gây án, Quốc bỏ trốn. Đến sáng 3/7/2016 thì bị lực lượng công an bắt giữ.

TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Trương Vĩnh Quốc 10 năm tù giam, đồng thời yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 270 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG