Bị đâm chết sau khi rút dao đe dọa người cùng làng

CQĐT CAH Đan Phượng, Hà Nội ngày 14/2 cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng chức năng CATP Hà Nội điều tra, xử lý Đỗ Xuân Hà (SN 1974), trú tại Cụm 13 xã Tân Hội, Đan Phượng để điều tra về hành vi Giết người. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 13/2, trong khi đèo vợ bằng xe máy trên đường làng xã Tân Hội, Đỗ Xuân Hà gặp Nguyễn Hữu Hữu (SN 1976) và Nguyễn Hữu Hải (SN 1976), cùng trú tại Cụm 3 Đan Phượng lạng lách phía trước.

Hà nói Hữu dừng xe, lập tức Hữu đỗ lại, rút 2 con dao loại chọc tiết lợn ra đe dọa. Hà đã tìm cách giật được dao, đuổi theo Hữu và Hải. Quá trình bỏ chạy, Hữu và Hải dùng gậy và móc sắt đánh trả Hà. Tuy nhiên do bị trượt chân rồi bị ngã, Hữu đã bị Hà dùng dao đâm tử vong, còn Hải bị thương.

Sau khi gây án, Hà bỏ trốn, nhưng được sự vận động của cơ quan Công an, đối tượng đã ra đầu thú. Nguyên nhân, động cơ gây án của đối tượng đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.