Bị đâm chết khi mang súng vào nhà người khác 'nói chuyện'

Công an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường
Thạnh mang súng đến nhà Đi "nói chuyện" và bị người này dùng dao tấn công.

Ngày 29/10, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận vừa xảy ra vụ án mạng trên địa bàn huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, tối 28/10, Lê Vĩnh Thạnh (39 tuổi, ngụ xã Đại Hưng) mang súng rulo đến nhà Võ Văn Đi (31 tuổi, ngụ cùng xã) để... “nói chuyện”. Khi Thạnh đe doạ, Đi chạy trốn trên gác. Cùng lúc, anh ruột và mẹ của Đi can ngăn, ôm Thạnh lại. Thấy Thạnh bị khống chế, Đi từ trên gác chạy xuống cầm dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm Đi bị bắt giữ và chuyển về Công an tỉnh Quảng Nam để nơi đây tiếp tục điều tra.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.