Bị cứa cổ, một phụ nữ nguy kịch

Đang nói chuyện với người đàn ông lạ mặt ở quán, nữ chủ quán cắt tóc, gội đầu bất ngờ bị đối tượng dùng dao cứa vào cổ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 2/11, tại xóm Thái Cao (xã Tiên Phong (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chị Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1982, chủ quán cắt tóc, gội đầu) đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt thì bất ngờ bị đối tượng dùng dao cứa cổ. Gây án xong đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Kim Anh, người dân chạy tới đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bị cứa cổ, một phụ nữ nguy kịch ảnh 1 Nạn nhân bị vết cứa rất nghiêm trọng trên cổ. Ảnh: BV Quân y 91.
Theo các bác sĩ bệnh viện Quân y 91, nạn nhân bị cứa một nhát trên cổ dài khoảng 10cm, sâu 5cm, làm đứt đôi khí quản, rách tĩnh mạch cảnh bên trái dẫn đến huyết áp tụt, suy hô hấp, ý thức lơ mơ, tính mạng nguy kịch. Bác sĩ bệnh viện phục hồi vết thương vùng cổ, khẩn cấp nối khí quản và chị Kim Anh đã qua cơn nguy kịch. Công an thị xã Phổ Yên đã điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.