Bị con tố hiếp dâm, cha nuôi nói mắc bệnh thận

Phóng viên báo Tiền Phong trao đổi với ông Cù Ngọc T. vào chiều ngày 9/3 tại UBND xã Mỹ Lâm.
Phóng viên báo Tiền Phong trao đổi với ông Cù Ngọc T. vào chiều ngày 9/3 tại UBND xã Mỹ Lâm.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, ông T phủ nhận cáo buộc hiếp dâm con gái nuôi. Ông T cũng nói rằng, ông bị bệnh thận. "Tôi phải điều trị nhiều lần. "Chuyện đó” với vợ tôi còn chưa xong nói chi tới nó", ông T tuyên bố.

Như tin đã đưa, sau khi công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) bắt tạm giam Nguyễn Thế Thương (SN 1994) về tội “Giao cấu với trẻ em” vào ngày 4/12/2014, vợ Thương là Cù Thị H.T (SN 1998) có đơn tố cáo cô bị cha nuôi là ông Cù Ngọc T. hiếp dâm từ năm 12 tuổi.

Chiều ngày 9/3 tại trụ sở UBND xã Mỹ Lâm (Hòn Đất, Kiên Giang), ông Cù Ngọc T.- người bị con nuôi tố hiếp dâm, đã có cuộc trao đổi với Tiền Phong về những cáo buộc kể trên.

Theo lời ông T., vợ chồng ông nhặt Cù Thị H.T vào năm 1999 tại một công viên nằm sát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Khi đó, H.T khoảng 11 tháng tuổi.

"Chúng tôi đưa H.T về nuôi để làm phước, chứ không phải mua bán. Gia đình tôi nhận nuôi 2 bé gái, trong đó H.T là chị. Từ nhỏ, H.T phát triển không bình thường, tự bỏ học từ năm lớp 1. Khi T. lớn lên, vợ tôi nói dối nó rằng tôi là cha ruột để cháu có tình nghĩa cha con. Tôi không hề bắt nó đi làm ruộng với gia đình. Chỉ có thỉnh thoảng vài lần nó theo tôi ra ruộng", ông Cù Ngọc T. kể.

Bị con tố hiếp dâm, cha nuôi nói mắc bệnh thận ảnh 1

H.T tiếp tục khẳng định nội dung đơn tố cáo cũng như những gì trình bày với Tiền Phong là sự thật.

+ H.T tố cáo ông quan hệ tình dục với em khi em mới 12 tuổi. T cũng nói rằng, em thường xuyên bị cha mẹ nuôi đánh bằng dây điện?

- Ông Cù Ngọc T: Vợ chồng tôi hoàn toàn không có đánh H.T bằng dây điện. Tôi cũng không hề làm chuyện đó với nó khi nó 12 tuổi.

+ H.T còn tố rằng lúc em mang thai, vợ chồng ông đã lập kế gài anh Nguyễn Thế Thương quan hệ với em để bắt quả tang...

- Ông Cù Ngọc T: Không hề có chuyện bắt quả tang. Khi gia đình tôi phát hiện H.T mang bầu, bà xã tôi có hỏi nó có bầu với ai? H.T nói có bầu với Thương. Vợ chồng tôi còn kêu ba mẹ Thương qua nói chuyện. Thương cũng thừa nhận có quan hệ với H.T ba lần. Thậm chí, Thương còn dắt gia đình tôi tới những địa điểm mà Thương quan hệ với H.T.

+ Vợ chồng ông đã đồng ý cho H.T và anh Thương cưới nhau. Vậy tại sao lại làm đơn tố cáo anh Thương?

- Ông Cù Ngọc T: Khi H.T có bầu, mọi người khuyên đừng làm lớn chuyện, cho hai đứa sống với nhau để nuôi con. Tôi đồng ý, còn vợ tôi không chịu. Do vậy có làm đám phú phạt (đám cưới dành cho thiếu nữ lỡ mang bầu – NV), nhưng chỉ có tôi tới dự, vợ tôi không đi. Vợ tôi là cán bộ nên nếu cho hai đứa cưới nhau, vợ tôi coi như thông đồng với chúng. Vợ tôi không đồng ý, bà ấy làm đơn tố cáo. 

Khi vợ tôi gởi đơn tố cáo, công an xã mời gia đình Thương đến làm việc. Sau đó, gia đình anh Thương sang gặp tôi năn nỉ. Họ kêu tôi rút đơn nhưng tôi không rút. Tuy vậy, tôi cũng không làm căng mà chỉ để im mọi chuyện.

Tuy nhiên sau khi sinh con, H.T làm đơn tố cáo tôi. Lúc này, công an mới bắt Thương.

+ H.T và nhiều hàng xóm cho rằng đứa con của H.T rất giống ông. Thậm chí, sau gáy đứa bé có nốt ruồi giống y nốt ruồi ở trên lưng của ông. Ông nói gì về chuyện này?

- Ông Cù Ngọc T: Đúng là sau lưng tôi có nốt ruồi nhưng màu gì thì tôi không biết. Chuyện người ta nói đứa bé giống tôi là quyền của họ. Từ lúc H.T về bên nhà chồng, gia đình tôi đã cắt nuôi dưỡng nó. Tôi cũng chưa thấy mặt con của H.T bao giờ.

+ H.T nói rằng vợ ông có đòi 160 triệu đồng tiền công nuôi dưỡng em 16 năm. Chuyện này có hay không?

- Ông Cù Ngọc T: Không có!

+ H.T còn nói ông mở phim sex trên máy vi tính ra cho em xem và kêu em làm theo như phim?

- Ông Cù Ngọc T: Không có. Từ đầu, tôi đã nói là không làm gì nó cả. Tất cả đều là vu khống. H.T cứ rêu rao khiến gia đình tôi xấu hổ. Thế nhưng, tôi chưa tố cáo H.T vì nó chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm.

+ Cơ quan điều tra đã mời ông làm việc bao nhiêu lần. Họ đã công bố kết quả giám định ADN chưa?

- Ông Cù Ngọc T: Công an đã mời tôi 3 lần. Tháng 7/2014, công an lấy mẫu răng, mẫu tóc của tôi, nhưng đến nay chưa công bố kết quả giám định. Tôi mong muốn cơ quan điều tra sớm công bố kết quả giám định ADN và sớm làm sáng tỏ vụ việc này.

+ Theo ông lý do gì mà H.T và gia đình nhà chồng T. tố cáo ông?

Ông Cù Ngọc T: Tôi nghĩ họ muốn tiền. Tôi cũng nghe người nọ người kia nói lại như vậy. Họ tính tiền sinh đẻ, tiền mua gạo, mua cá cho con. Từ lúc H.T lấy chồng, gia đình tôi đã cắt nuôi dưỡng. Hiện tại, tôi vẫn đi làm, đi chơi bình thường. Mình không làm thì sao phải sợ.

H.T rêu rao tôi bán 10 công đất để lo tiền tố cáo cho Thương ngồi tù, nhưng thực tế tôi đâu có bán đất. Mà nói thực, nếu tôi muốn cho Thương ngồi tù, thì cũng chẳng cần phải bán đất.

+ Sau khi bị con gái nuôi tố cáo, ông thấy dư luận như thế nào?

- Ông Cù Ngọc T: Người biết tôi thì họ tin là tôi vô tội. Còn người không biết thì nói chắc có. Tôi bị bệnh thận, phải đi điều trị mấy lần. “Chuyện đó” với vợ tôi còn chưa xong nói chi tới nó. Có người còn nói với tôi con gái bên ngoài thiếu gì, tui đâu có thiếu tiền mà đi làm như vậy. Dư luận thì họ nói lắm điều. Nhiều khi suy nghĩ lại mình cũng tức, tính lượm con về nuôi làm phước mà bị như vậy.

+ Vợ ông có ý kiến gì về vấn đề này không?

- Vợ tôi cũng có nghi ngờ. Nhưng tôi đâu có làm gì mà phải sợ. Giờ tôi chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc, để pháp luật xử lý.

Tiếp xúc với Tiền Phong sáng ngày 10/3, H.T tiếp tục khẳng định những nội dung nêu trong đơn hoàn toàn là sự thật. Không có chuyện bịa đặt, vu khống cho cha nuôi là ông Cù Ngọc T.

“Tôi có bầu với ông T. được mấy tháng thì bị ép lấy anh Thương. Về ở chung nhà nhưng chúng tôi không chung giường. Sau khi sinh con một thời gian, tôi với anh Thương mới quan hệ tình dục”, H.T nói.


MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.