Bị chồng phản bội, siêu mẫu lên núi lập nghiệp, trở thành đại gia tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
Bị chồng phản bội, siêu mẫu lên núi lập nghiệp, trở thành đại gia tiền tỷ
Mã Diễm Lệ được xem là "đệ nhất mỹ nhân người mẫu châu Á" với sự nghiệp thành công rực rỡ cùng danh tiếng khiến nhiều người nể phục. Nhưng cuộc sống tình cảm của cô lại truân chuyên, sóng gió.

Siêu mẫu Mã Diễm Lệ được xem là "hồng nhan bạc mệnh" bởi cuộc sống của cô chìm nổi, bất hạnh sau khi kết hôn, trái ngược hoàn toàn với sự nghiệp đình đám khi còn trẻ.

Mã Diễm Lệ, sinh năm 1974, sở hữu chiều cao 1m79, thân hình cân đối và gương mặt xinh đẹp. Người đẹp xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường, có bố một giáo viên trung học còn mẹ là một phụ nữ nông thôn điển hình. Cuộc sống gia đình Mã Diễm Lệ không quá khá giả nhưng ngập tràn hạnh phúc và tình yêu thương.

Bị chồng phản bội, siêu mẫu lên núi lập nghiệp, trở thành đại gia tiền tỷ ảnh 1
Mã Diễm Lệ từng là niềm tự hào của giới thời trang Trung Quốc khi giành danh hiệu Người mẫu quốc tế tổ chức tại Thượng Hải năm 1995.

Cô từng là một vận động viên nhưng sau khi gặp chấn thương, người đẹp quyết định chuyển hướng làm người mẫu. Năm 1995, cô góp mặt tại cuộc thi Người mẫu quốc tế tổ chức tại Thượng Hải và trở thành quán quân đầu tiên của Trung Quốc. Từ đó, cô chính thức bước chân vào làng thời trang chuyên nghiệp.

Với chiều cao ấn tượng, gương mặt khả ái cùng giải thưởng đầu tiên trong làng người mẫu, Mã Diễm Lệ nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của các thương hiệu. Trở thành người mẫu đầu tiên của Trung Quốc gặt hái giải thưởng quốc tế, Mã Diễm Lệ được khán giả yêu mến và ủng hộ.

Sự nghiệp của người đẹp 7x phát triển như "vũ bão", hình ảnh của cô ngập tràn các phương tiện truyền thông và được xem là niềm tự hào của làng thời trang Hoa ngữ. Cô được mệnh danh là "chân dài số một châu Á". Năm 2002, Mã Diễm Lệ tự mình thành lập một thương hiệu thời trang cá nhân và cũng thành công rực rỡ.

Bị chồng phản bội, siêu mẫu lên núi lập nghiệp, trở thành đại gia tiền tỷ ảnh 2
Mã Diễm Lệ xuất thân là một vận động viên, sau đó chuyển hướng làm người mẫu và diễn viên. Ở lĩnh vực nào, cô cũng gặt hái thành công đáng nể.

Nhờ thành công trong sự nghiệp thời trang, Mã Diễm Lệ cũng được các đạo diễn để mắt tới. Cô được mời đóng phim và từng góp mặt trong Love in a fallen city. Vai diễn của người đẹp họ Mã nhận được nhiều lời ngợi khen của giới chuyên môn.

Trái với sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống tình cảm của chân dài họ Mã lại nhiều khó khăn. Mã Diễm Lệ gặp Lang Côn, giám đốc của đài truyền hình Trung Quốc CCTV tại một bữa tiệc. Ngay lập tức, vị giám đốc giàu có này bị nàng siêu mẫu hút hồn và không ngừng theo đuổi cô.

Giám đốc họ Lang hơn Mã Diễm Lệ tới 15 tuổi. Song, sự kiên trì và chân thành săn đuổi của Lang Côn trong hai tháng đã khiến Mã Diễm Lệ gật đầu, chấp nhận làm vợ anh khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cô quyết định lập gia đình khi mới 27 tuổi và con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời trong niềm hạnh phúc của siêu mẫu.

Bị chồng phản bội, siêu mẫu lên núi lập nghiệp, trở thành đại gia tiền tỷ ảnh 3

Mã Diễm Lệ tham dự một sự kiện cùng nam diễn viên Lý Á Bằng.

Bị chồng phản bội, siêu mẫu lên núi lập nghiệp, trở thành đại gia tiền tỷ ảnh 4

Hình ảnh hiếm hoi của Mã Diễm Lệ và chồng cũ, giám đốc Lang Côn, khi còn hạnh phúc.

Tuy nhiên, tình yêu của Lang Côn lại không bền chặt như những lời anh hứa hẹn. Chỉ sau một thời gian ngắn kết hôn, Lang Côn lại si mê chân dài khác, tên là Lưu Nham. Vị giám đốc đào hoa bỏ rơi người vợ hiền để theo đuổi tiếng gọi tình yêu. Sự việc này từng tiêu tốn giấy mực của truyền thông Hoa ngữ một thời gian.

Cuối cùng, Mã Diễm Lệ quyết định ly hôn, cho chồng tự do với tình yêu mới, giành quyền nuôi con và gây dựng lại cuộc sống mới. Về phần mình, Lang Côn sau đó kết hôn với người tình Lưu Nham. Thời điểm quyết định ly hôn, Mã Diễm Lệ vẫn chưa được tổ chức hôn lễ chính thức.

Vốn là một phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh, Mã Diễm Lệ nhanh chóng tự hồi phục vết thương lòng, đưa con gái lên núi sống, rời xa cuộc sống đô thị ồn ào và làm lại cuộc đời. Cô cũng quyết định từ giã làng giải trí nhiều thị phi sau sóng gió hôn nhân.

Bị chồng phản bội, siêu mẫu lên núi lập nghiệp, trở thành đại gia tiền tỷ ảnh 5
Năm 2011, Mã Diễm Lệ (thứ hai từ trái sang) góp mặt tại một sự kiện thời trang cho chính cô đứng ra tổ chức cùng các người đẹp Lý Viên, Ngô Thần Quân và Tôn Phi Phi.

Với sự thông minh và tháo vát, Mã Diễm Lệ bắt đầu học hỏi và đầu tư phát triển ngành trồng nấm tại trang trại có diện tích 10.000 hecta. Cô đã gây dựng được một thương hiệu nông sản cá nhân nổi tiếng và kinh doanh thành công. Theo truyền thông Hoa ngữ, tài sản ước tính của Mã Diễm Lệ là khoảng 1 tỷ USD (gần 23 nghìn tỷ đồng).

Rời xa cuộc sống ồn ào của làng giải trí, Mã Diễm Lệ đang rất hạnh phúc và bình yên bên con gái. Cô cũng không đi bước nữa sau cuộc hôn nhân thất bại. Mã Diễm Lệ thừa nhận, hôn nhân tan vỡ và trở thành tâm điểm của truyền thông khiến cô sợ hãi và không muốn mở lòng.

Bị chồng phản bội, siêu mẫu lên núi lập nghiệp, trở thành đại gia tiền tỷ ảnh 6
Mã Diễm Lệ, hiện tại 47 tuổi, là một nữ đại gia sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ USD từ công việc làm nông và kinh doanh trang trại nấm.

Ở tuổi 47, siêu mẫu hàng đầu châu Á sống giàu có, thảnh thơi và hạnh phúc theo một cách riêng. Vẻ đẹp của cô ở thời điểm hiện tại vừa quyến rũ, vừa sang trọng. Với cô, phụ nữ không cần phải dựa vào đàn ông để trở nên hạnh phúc hay có đầy đủ vật chất.

Mã Diễm Lệ là một phụ nữ tài giỏi và đa tài. Cô khởi nghiệp là một vận động viên, sau đó chuyển hướng làm người mẫu, nhà thiết kế thời trang và giờ là một nữ doanh nhân thành công rực rỡ.

Mã Diễm Lệ là hình mẫu lý tưởng của chị em phụ nữ trong xã hội hiện đại, biết vượt qua sóng gió, tự lựa chọn hạnh phúc và làm giàu từ chính đôi tay của mình.

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.