Bị cho là “nguồn gốc” của đại dịch COVID-19, nhiều người châu Á bị tấn công ở Mỹ

HHT - Nhiều vụ tấn công nhằm vào người châu Á đã xảy ra ở New York (Mỹ), tất cả đều liên quan đến đại dịch COVID-19.

Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã lần đầu tiên thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm thù ghét người châu Á, do có một loạt sự kiện xảy ra trong đại dịch COVID-19, nhằm vào người châu Á.

Rodney Harrison, Trưởng cơ quan cảnh sát, nói vào ngày hôm qua (18/8, giờ Mỹ): “Trong đại dịch do SARS-CoV-2, ở thành phố New York đã có 21 vụ phạm tội do thù ghét người châu Á. Đây là do suy nghĩ rằng người châu Á mang dịch COVID-19 đến. Thế là nhiều người bắt đầu tấn công những người châu Á, hoặc bằng cách thóa mạ, hoặc bằng bạo lực. Chúng tôi thấy sự gia tăng tội phạm kiểu này ở tất cả các khu vực của thành phố”.

Bị cho là “nguồn gốc” của đại dịch COVID-19, nhiều người châu Á bị tấn công ở Mỹ ảnh 1

NYPD thành lập Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm thù ghét người châu Á. Ảnh: Rashid Umar Abbasi.

Cũng theo ông Harrison, người châu Á ở New York đã bị tấn công trên tàu điện, trên xe bus, trong các quán ăn, ngay cả khi đang đi bộ ở gần nơi mình sống, mà nhiều người lại ngại báo cảnh sát do bất đồng ngôn ngữ. Vì vậy, Sở Cảnh sát phải thành lập Lực lượng đặc nhiệm chuyên để điều tra những vụ việc này. Lực lượng gồm toàn cảnh sát người gốc châu Á, tất cả đều nói được 3 thứ tiếng.

Bị cho là “nguồn gốc” của đại dịch COVID-19, nhiều người châu Á bị tấn công ở Mỹ ảnh 2

Người đàn ông áo xanh đã chửi bới một phụ nữ châu Á, ám chỉ rằng người châu Á mang "dịch cúm" tới. Sự việc xảy ra tuần trước, trên tàu điện ngầm ở New York. Người bị xúc phạm viết: "Người châu Á đã bị tấn công kiểu này suốt 6 tháng trời". Ảnh: Twitter.

Ông Harrison nói: “Lực lượng này có đủ các kỹ năng ngôn ngữ, kinh nghiệm và kỹ năng điều tra. Họ sẽ xây dựng cầu nối với các nạn nhân, tránh nỗi ngại ngùng về rào cản ngôn ngữ hoặc sự khác biệt văn hóa”.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Bị cho là “nguồn gốc” của đại dịch COVID-19, nhiều người châu Á bị tấn công ở Mỹ ảnh 3
Theo (Theo New York Post)
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?