Bị chỉ trích vì ‘tranh công với các cháu’, sếp thể thao Indonesia đổ cho AFF

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao của Indonesia, ông Zainudin Amali, đã lên tiếng thanh minh sau khi bị cư dân mạng chỉ trích ở buổi lễ nâng cúp giải U16 Đông Nam Á hôm 14/8.
Bị chỉ trích vì ‘tranh công với các cháu’, sếp thể thao Indonesia đổ cho AFF ảnh 1

Như đã biết, trong khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch giải U16 Đông Nam Á được hàng triệu người dân Indonesia chờ đợi, đã xuất hiện tranh cãi khi thủ quân tuyển U16 Indonesia và các cầu thủ khác không được nâng cúp mà họ phải “chia sẻ” vinh dự này với 2 sếp lớn của thể thao nước nhà là ông Zainudin Amali (Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao của Indonesia) và ông Mochamad Iriawan (chủ tịch LĐBĐ Indonesia).

Hàng ngàn người Indonesia cho rằng tại các sự kiện lớn, các cầu thủ được quyền ăn mừng một mình nên hai nhân vật trên không có cơ sở nào để làm như vậy. Do đó, qua các mạng xã hội, hàng ngàn bình luận phản ứng đã xuất hiện, chủ yếu tố hai ông Amali và Iriawan “tranh công với các cháu”

Sau khi được CNN Indonesia tìm gặp, ông Amali đã lý giải hành động này. Ông khẳng định do được AFF đề nghị nâng cúp nên mới làm như vậy: “Tôi đã đến đó để nhận nhiệm vụ trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và trao huy chương cho người chiến thắng.

Bị chỉ trích vì ‘tranh công với các cháu’, sếp thể thao Indonesia đổ cho AFF ảnh 2

Bức ảnh khiến các quan chức thể thao của Indonesia bị NHM nước nhà chỉ trích

Sau khi mọi việc xong xuôi, đến khoảnh khắc chủ tịch AFF trao cúp cho đội trưởng đội vô địch. Và đó là lúc chủ tịch AFF đề nghị tôi cùng chủ tịch PSSI (Iriawan), tổng thư ký PSSI (Yunus Nusi) cùng nhau cầm cúp. Chúng tôi được khuyên nên lên hàng đầu để cùng nhau nâng cúp.

Cũng có những khoảnh khắc bị bắt gặp khi nâng cao chiếc cúp. Vì vậy, có thể nó đã diễn ra không như tôi muốn. Nhưng, Iqbal (thủ quân U16 Indonesia) và các cầu thủ vẫn rất vui nên họ đề nghị tôi chụp một bức ảnh tôi cầm chiếc cúp với họ. Có lẽ vì thế nên tôi đã để mọi người hiểu nhầm”.

Hai ông Amali và Iriawan vốn đã bị chỉ trích vì thành tích sa sút của thế thao Indonesia nói chung và bóng đá nói riêng trong những năm qua. Bóng đá xứ vạn đảo thất bại tại các sự kiện quan trọng như SEA Games hay giải U19 Đông Nam Á, trong khi thể thao Indonesia gây thất vọng lớn tại SEA Games 31. Sau giải, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng ông Zainudin Amali nên từ chức.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.