Bị chỉ trích thậm tệ, HLV Pep Guardiola vẫn bảo vệ lựa chọn sốc trước Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
Pep Guardiola trả giá đắt vì quyết định khó hiểu.
Pep Guardiola trả giá đắt vì quyết định khó hiểu.
TPO - HLV người Tây Ban Nha, Pep Guardiola cho rằng ông đã đúng khi tung ra đội hình thiên hẳn về tấn công trong trận đấu giữa Man City và Chelsea.

Rạng sáng nay, Man City đã thua cay đắng Chelsea trong trận chung kết Champions League 2021 tại Bồ Đào Nha. Đội bóng của Pep Guardiola được đánh giá cao hơn, nhưng thi đấu bế tắc trong phần lớn trận đấu và không thể gượng dậy sau khi bị Kai Havertz chọc thủng lưới ở phút 42.

Một trong những lý do chính khiến Man City gây thất vọng là sự thay đổi bất ngờ của Pep Guardiola. Ở trận này, HLV người Tây Ban Nha loại bỏ cả hai tiền vệ phòng ngự Rodri và Fernandinho, để lấy chỗ cho Raheem Sterling trong sơ đồ 4-3-3. Hàng tiền vệ của Man City bao gồm Gundogan, Bernardo Silva và Phil Foden đều có thiên hướng tấn công rõ ràng.

Chính vì đội hình mất cân bằng, Man City không thể áp đảo Chelsea như mong đợi. Ngược lại, họ còn liên tục chịu các đòn phản công nguy hiểm và gặp may khi chỉ thủng lưới 1 lần. Quyết định của Pep Guardiola vì thế vấp phải sự chỉ trích từ người hâm mộ và các chuyên gia.

Tuy nhiên, bản thân Pep Guardiola luôn tin rằng ông đã đúng. Ngay cả sau thất bại, HLV này vẫn bảo vệ quyết định của mình. Ông nói: “Tôi là người ra quyết định và tôi có nhiều lựa chọn chất lượng trong tay. Gundogan đã chơi nhiều năm ở vị trí đó (tiền vệ phòng ngự). Để có tốc độ cao trong lối chơi, tôi muốn dùng các cầu thủ nhỏ con, nhưng cầu thủ xuất sắc và có khả năng xuyên phá ở hành lang cánh”.

“Tôi nghĩ tôi đã đưa ra đội hình tối ưu. Mọi toan tính của tôi đều hướng đến điều này, từ trận đấu với Lyon mùa trước cho đến với Dortmund hay PSG mùa này. Đó là quyết định của tôi, và chúng tôi đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng nhưng không thành công”.

MỚI - NÓNG