Bị chém chết vì không chịu trả tiền... mua dâm

Các bị cáo cúi đầu nhận tội
Các bị cáo cúi đầu nhận tội
Trong quá trình chở hàng đến TP Hà Tĩnh, Trình và 3 người đàn ông khác được chủ quán cơm gợi ý mua dâm. Án mạng đã xảy ra ngay sau đó.

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên xử sơ thẩm các bị cáo: Trần Anh Vũ (29 tuổi), Lê Ngọc Thuật (37 tuổi), Nguyễn Thị Tuệ (34 tuổi, cùng ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) và Phạm Hữu Hoàn (30 tuổi, ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) về các tội Giết người, Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm.

Chiều tối 5/6/2014, Trương Văn Trình (39 tuổi) cùng 3 người đàn ông khác ở TP Quảng Ngãi chở hàng ra TP Hà Tĩnh. Đến xã Kỳ Tiến, họ được một chủ quán cơm gợi ý mua dâm.

Sau quá trình mua bán dâm, giữa Trình với gái bán thân và Phạm Hữu Hoàn (người đưa gái mại dâm đến) xảy ra mâu thuẫn do khúc mắc về chuyện tiền nong.

Trình lấy kiếm trên xe tải của mình đánh Hoàn. Thất thế, nạn nhân gọi điện cho Lê Ngọc Thuật và Trần Anh Vũ ra "hỗ trợ". Trong cuộc hỗn chiến, Trình đã dùng kiếm đâm Thuật bị thương. Bỏ chạy nhưng không thoát, Trình bị Vũ đâm tử vong.

Với hành vi trên, HĐXX tuyên bị cáo Vũ 9 năm tù, Thuật 3 năm tù tội Giết người; Phạm Hữu Hoàn 15 tháng tù tội Môi giới mại dâm; Nguyễn Thị Tuệ 18 tháng tù treo tội chứa mại dâm.

Theo Theo Báo Hà Tĩnh
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.