Bị chê ‘ăn may’ ở chung kết, HLV tuyển Pháp nói gì?

HLV Didier Deschamps ăn mừng cùng các trợ lý
HLV Didier Deschamps ăn mừng cùng các trợ lý
TPO - Đánh bại Croatia với tỉ số 4-2 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch FIFA World Cup Russia 2018 nhưng Pháp vẫn bị chê là gặp may nhiều hơn chơi hay.

Ở trận chung kết World Cup 2018 đêm qua, đội tuyển Pháp có bàn thắng mở tỉ số nhờ pha đá phản lưới nhà của Mandzukic. Sau khi Croatia có bàn gỡ hòa 1-1, Les Blues lại vượt lên dẫn trước nhờ quả phạt đền gây tranh cãi ở cuối hiệp 1.

Sang đầu hiệp 2, đội tuyển Pháp có thêm 2 bàn thắng liên tiếp nhờ công của Pogba và Mbappe. Sau đó, Mandzukic gỡ lại 1 bàn cho Croatia.

Cho dù thắng với cách biệt 2 bàn ở trận chung kết World Cup 2018 nhưng Pháp vẫn bị một bộ phận CĐV cho rằng gặp quá nhiều may mắn khi vượt qua Croatia.

Các con số thống kê cũng cho thấy Pháp không hay hơn Croatia. Họ chỉ cầm bóng 34% và có 7 pha dứt điểm suốt trận đấu. Tệ hơn, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Pháp chỉ đạt 68%.

Bị chê ‘ăn may’ ở chung kết, HLV tuyển Pháp nói gì? ảnh 1 HLV tuyển Pháp và các học trò ăn mừng ngay trong phòng họp báo.
Về phần mình, HLV Deschamps của đội tuyển Pháp cho biết: “Tôi có một đội bóng trẻ. 14 trong 23 cầu thủ ở tuyển Pháp có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng họ có chất lượng. Bên cạnh đó, điều tôi rất tự hào là các cầu thủ luôn giữ được thái độ và tinh thần đúng đắn ở giải đấu này. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ hay bỏ cuộc. “Có những điều không hoàn hảo. Hôm nay, chúng tôi cũng không chơi quá xuất sắc hay đúng yêu cầu. Nhưng các cầu thủ Pháp có các phẩm chất tinh thần và tâm lý của nhà vô địch. Ví dụ trong hiệp 1, chúng tôi không có nhiều cơ hội nhưng vẫn dẫn trước 2-1. “Tất nhiên mọi người sẽ đặt câu hỏi kiểu như Pháp có xứng đáng vô địch hay không? Vâng, chúng tôi là nhà vô địch và sẽ đứng trên đỉnh thế giới trong 4 năm tới. Đó sẽ là điều mà họ phải nhớ đến”. Với chiến thắng trước Croatia, cá nhân HLV Deschamps đã đi vào lịch sử với tư cách người thứ 3 trong lịch sử nâng cao cúp vàng thế giới trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Hai người trước đó đã lập chiến tích này là Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức).
MỚI - NÓNG