Bị cáo khai do ảnh hưởng phim đen

Mẹ con chị Tuyết tại bệnh viện
Mẹ con chị Tuyết tại bệnh viện
TP - Hôm qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Anh (SN 1994, trú xã Hương Thủy, Hương Khê) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân của Anh là cháu N.T.D. (SN 2004, trú cùng xã). Đây là vụ việc đã được Tiền Phong phản ánh từ trước khi cơ quan công an vào cuộc điều tra.

>> Cháu bé sáu tuổi bị xâm hại: Bắt tạm giam đối tượng

Mẹ con chị Tuyết tại bệnh viện
Mẹ con chị Tuyết tại bệnh viện.

Tại tòa, bị cáo Anh khai nhận chi tiết toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, chiều 27-8-2010, Anh đi làm về qua nhà chị Vũ Thị T. (mẹ cháu D.), thấy D. đang chơi một mình liền đưa cháu lên đồi keo thực hiện hành vi đồi bại. Khi biết chuyện, chị T. đưa con sang nói chuyện với bố mẹ Anh, lập tức bị gia đình Anh hành hung. Sau đó, chị T. được đưa đến BV Đa khoa huyện Hương Khê điều trị.

Như Tiền Phong đã phản ánh, những ngày sau đó, mẹ con chị T. tiếp tục bị người nhà của Nguyễn Văn Anh dọa phải rút đơn tố cáo, khiến mẹ con chị phải ra Hà Nội lánh nạn tại “Ngôi nhà bình yên” của Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, vừa để điều trị vết thương tinh thần, vừa tiếp tục tìm công lý.

Hành vi của Nguyễn Văn Anh bị truy tố theo khoản 4 điều 112 BLHS, có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, do Anh thành khẩn khai báo và phạm tội khi chưa đủ 17 tuổi, nên đại diện Viện KSND Hà Tĩnh giữ quyền công tố tại toà chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt Anh từ 8 đến 10 năm tù giam. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Anh nói: “Các bạn cho cháu xem phim sex nên cháu tưởng tượng ra những hình ảnh trong phim. Do thiếu suy nghĩ nên cháu đã gây nên tội. Cho cháu xin lỗi gia đình cô T”.

Do phát sinh một số yêu cầu đòi bồi thường mới tại tòa và chị T. yêu cầu được giám định lại tỷ lệ thương tật, HĐXX quyết định sẽ nghị án 5 ngày trước khi đưa ra phán quyết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG