Bị can trong 2 vụ án thay tên đổi họ trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Xuân Hoàn liên quan đến 2 vụ án hình sự, đã không tới dự tòa theo giấy triệu tập mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 24/8, Công an TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Xuân Hoàn (SN 1966, trú tại phường Nghĩa Trung) khi đang lẩn trốn tại thôn 2, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Hoàn bị TAND TP.Gia Nghĩa xét xử 2 vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thế nhưng, bị can Hoàn không đến tòa theo giấy triệu tập mà bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 27/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Xuân Hoàn về 2 tội trên.

Sau khi bỏ trốn, Hoàn đã thay tên đổi họ và đi đến nhiều nơi, làm nhiều nghề để sinh sống và trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

MỚI - NÓNG