Bị Bayern sa thải, Ancelotti được bồi thường bao nhiêu?

Ancelotti sẽ nhận một khoản bồi thường không hề nhỏ vì bị sa thải.
Ancelotti sẽ nhận một khoản bồi thường không hề nhỏ vì bị sa thải.
TPO - Bị Bayern Munich đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, HLV Carlo Ancelotti sẽ nhận bồi thường một khoản không hề nhỏ.

HLV Carlo Ancelotti chính thức bị CLB Bayern Munich sa thải sau khi để thua PSG 0-3 tại UEFA Champions League. Theo lãnh đạo đội bóng, Carletto bị “trảm” vì màn trình diễn của đội không được như kỳ vọng. Tuy nhiên, Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern lại cho rằng một số cầu thủ không còn ủng hộ HLV người Italia nữa nên ông phải đi.

Cụ thể, Uli Hoeness khẳng định có ít nhất 5 ngôi sao quay lưng lại với Ancelotti và buộc lãnh đạo CLB phải hành động. Nhưng dù như thế nào thì nhà cầm quân người Italia cũng đã chia tay “Hùm xám” xứ Bavaria, kết thúc mối lương duyên chỉ kéo dài có hơn 1 năm giữa hai bên. Vậy khi bị sa thải trước thời hạn, HLV Ancelotti sẽ nhận bao nhiêu tiền bồi thường?

Còn nhớ giai đoạn cuối mùa giải 2015/2016, khi Bayern Munich công bố HLV Ancelotti là người thay thế Pep Guardiola (chuyển sang dẫn dắt Man City sau khi hết hợp đồng), truyền thông Đức đã bật mí, hợp đồng của nhà cầm quân người Italia kéo dài tới hè 2019, tức 3 năm. Mức lương của ông vào khoảng 10,26 triệu euro/mùa và xếp số 1 trong giới cầm quân tại Bundesliga.

Theo tiết lộ từ tờ Bild thì nếu đúng điều khoản hợp đồng 3 năm đã ký giữa hai bên thì Bayern Munich sẽ phải bồi thường cho HLV Ancelotti 21 tháng tiền lương, vào khoảng 18 triệu euro. Tất nhiên, có thể số tiền bồi thường thực tế sẽ không cao như vậy, vì khi ký kết hợp đồng, giữa hai bên có những điều khoản ràng buộc khác nhau. Chưa kể nó còn phụ thuộc vào những cuộc đàm phán sắp tới.

Trong hơn 1 năm dẫn dắt Bayern Munich, HLV Ancelotti giúp CLB giành 1 chức vô địch Bundesliga và 2 Siêu cúp Đức. Thời gian gần đây, ông bị nhiều cựu danh thủ lẫn những trụ cột trong đội hình hiện tại chỉ trích vì lối chơi của CLB ngày càng trở nên thực dụng và thiếu hiệu quả. Bằng chứng rõ ràng nhất là “Hùm xám” đã chơi bóng trong tâm lý sợ hãi và rồi thảm bại 0-3 trước PSG mới đây.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).