Bị bắt vì trộm tài sản, liền chìa sổ khám bệnh tâm thần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/6, Công an TP Đồng Hới đã xác định được nghi phạm gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô, trộm tài sản trên địa bàn thành phố, song chưa thể xử lý dù đối tượng đã thừa nhận hành vi. Bởi khi bị công an bắt giữ, đối tượng đã đưa ra một cuốn sổ khám bệnh tâm thần.

Trong gần 1 tháng qua, Công an TP Đồng Hới liên tục nhận được trình báo của nhiều nạn nhân cho biết xe ô tô của họ bị kẻ gian đập kính chắn gió, trộm tài sản bên trong khi đậu xe ở khu vực bãi biển thuộc địa bàn xã Bảo Ninh. .

Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành rà soát các đối tượng, khoanh vùng đối tượng và nghi vấn đối tượng Nguyễn Nhật là người thực hiện các vụ huỷ hoại tài sản trộm cắp trên. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Nhật đã thừa nhận hành vi của mình hành vi dùng dùi đập vỡ kính các xe ô tô nói trên để lấy trộm tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập, lấy lời khai đối tượng hiềm nghi số 1 là Nguyễn Nhật (SN 1976), trú thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh.

Tại cơ quan công an, Nhật đã thừa nhận đã dùng búa đập kính 4 ô tô rồi trộm tài sản. Tuy nhiên, đối tượng này đã đưa ra một số khám bệnh tâm thần...Theo đó, Công an TP Đồng Hới phải áp dụng biện pháp quản thúc đối tượng tại gia, tiến hành giám định bệnh tâm thần để có biện pháp xử lý tiếp theo.

MỚI - NÓNG