Malaysia:

Bị bắt vì chụp ảnh khỏa thân trên núi thiêng

Giới chức bang Sabah cáo buộc nhóm du khách “bất kính với đỉnh núi thiêng”
Giới chức bang Sabah cáo buộc nhóm du khách “bất kính với đỉnh núi thiêng”
TP - Một nhóm du khách phương Tây vừa bị cảnh sát Malaysia bắt giữ với cáo buộc chụp ảnh khỏa thân trên đỉnh núi Kinabalu. Người dân địa phương cho rằng, chính hành động của nhóm du khách này đã gây ra trận động đất vài ngày sau đó. 

Một người Anh, một người Hà Lan và hai người Canada vừa phải ra tòa trong tình trạng bị còng tay và mặc đồng phục tù nhân màu tím. Họ là thành viên của nhóm 10 nhà leo núi đã chụp ảnh khỏa thân hôm 30/5 trên đỉnh Kinabalu ở bang Sabah. Sáu ngày sau đó, một trận động đất 5,9 độ Richter xảy ra gần đỉnh núi này, khiến 18 người leo núi thiệt mạng.

Giới chức bang Sabah cáo buộc nhóm du khách “bất kính với đỉnh núi thiêng” cao hơn 4.000m. Người dân địa phương tin rằng, hành vi của nhóm du khách làm linh hồn ngọn núi giận dữ, gây ra động đất.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.