Bị bắt cóc, tra tấn vì nợ 150 triệu đồng

Bị bắt cóc, tra tấn vì nợ 150 triệu đồng
TP - Chiều 14-3, Công an quận Đống Đa bắt khẩn cấp Triệu Thị Nguyệt (39 tuổi, xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì), Nguyễn Trường Sơn (32 tuổi) và Nguyễn Sỹ Đạt (29 tuổi), cùng ở phường Thành Công, quận Ba Đình, để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, và tàng trữ trái phép vũ khí.

Theo điều tra ban đầu, chị Bùi Thị Oanh (ở quận Ba Đình) có nợ Nguyệt 150 triệu đồng và hẹn đến ngày 9-3 thanh toán. Chờ đến khoảng 2 giờ sáng 10-3, Nguyệt dẫn quân tìm đến nhà con nợ, lúc này chỉ có chồng và con gái (4 tuổi) chị Oanh ở nhà. Nguyệt liền bắt cháu bé đưa về nhà mục đích để ép mẹ cháu trả tiền. Đến chiều cùng ngày, Nguyệt mới đồng ý trả bé gái về nhà.

Đến rạng sáng 11-3, phát hiện tung tích chị Oanh, Nguyệt gọi điện cho Nguyễn Trường Sơn dẫn theo người bắt cóc chị Oanh lên taxi, đưa về nhà trọ của Sơn.

Tại đây, chị Oanh bị các đối tượng dùng cờ lê, kìm, sống dao đánh. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, chị Oanh mới được thả về và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng gãy 2 xương sườn, bầm tím nhiều nơi trên người.

Khám xét nơi trọ của Sơn, công an còn thu giữ 1 súng quân dụng CKC cưa báng cùng 2 viên đạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG