Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao?

TPO - Từ một sân vận động (SVĐ) đa năng với sức chứa 28.000 chỗ và là “chảo lửa” của bóng đá Việt Nam, SVĐ Chi Lăng (Đà Nẵng) đã được bán với giá 1.400 tỷ đồng để rồi bị chẻ nhỏ, cầm cố và trở thành tang vật của một vụ án. Điều đáng nói, SVĐ này được bán dưới thời ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch TP Đà Nẵng, người vừa bị Bộ Công an khởi tố và bắt giữ.
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 1 Không khí bóng đá dọc tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng quanh SVĐ Chi Lăng nay đã không còn mà nhường chỗ cho SVĐ Hòa Xuân với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Người dân, người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng không còn cơ hội được ngồi lên khán đài của sân vận động Chi Lăng nữa. 
Từ tháng 10/2010, UBND TP Đà Nẵng (lúc đó ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch, ông Văn Hữu Chiến làm Phó chủ tịch), đồng ý bán sân vận động Chi Lăng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để đầu tư xây dựng dự án khu phức hợp tầm cỡ. Nếu chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất một lần trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (đối với phần diện tích 55.061 m2) thì được giảm 10% tiền sử dụng đất.
Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng đồng ý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tập đoàn Thiên Thanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách đối với diện tích 45.861 m2. Với phần diện tích phía Bắc và Nam khu đất (9.200 m2), UBND TP Đà Nẵng sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tập đoàn Thiên Thanh trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đủ tiền sử dụng đất.
Đến tháng 1/2011, ông Trần Văn Minh với vai trò là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã hoàn tất thủ tục bán sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh, với giá chỉ gần 1.400 tỷ đồng.

Điều lạ lùng, việc mua bán đất là để xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại sân vận động Chi Lăng, nhưng UBND TP Đà Nẵng lại đồng ý “xẻ” sân vận động Chi Lăng ra làm 10 khu với 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 công ty thành viên của Tập đoàn Thiên Thanh. Điều đáng nói hơn, khu đất này được định hình là xây dự án thương mại dịch vụ nhưng lại được UBND TP Đà Nẵng bán theo giá đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời hạn lâu dài.

Có được 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thiên Thanh lập tức thế chấp ngân hàng để vay trên 4.000 tỷ đồng. Sau đó, Phạm Công Danh bị bắt và dự án “treo” đến bây giờ. 

Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 2 SVĐ Chi Lăng phía đường Ngô Gia Từ giờ là dãy hàng ăn, nước uống lố nhố chen chúc. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 3 Những dãy nhà công vụ của sân Chi Lăng phía đường Ngô Gia Tự đã bị đập bỏ. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 4 Không đơn thuần là một SVĐ, Chi Lăng còn là một di tích, một ký ức khó phai trong lòng người dân thành phố khi vào ngày 28/8/1945 Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phố Đà Nẵng ra mắt tại đây. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 5 Tuy nhiên, mấy năm nay tấm bia khắc ghi sự kiện lịch sử diễn ra tại SVĐ Chi Lăng khuất lấp sau những hàng quán chẳng mấy ai để ý. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 6 Phạm Công Danh bị bắt và dự án “treo”, SVĐ Chi Lăng bị bỏ hoang, nay đã xuống cấp và nhếch nhác từ trong ra ngoài, từ hàng rào cho đến khán đài, sân cỏ. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 7 Một phần diện tích bên ngoài SVĐ này đã trở thành bãi giữ xe. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 8 Những khán đài chật kín cổ động viên cổ vũ cho các cầu thủ đội tuyển SHB Đà Nẵng trước khi SVĐ Chi Lăng này bị bán và sau đó bị đưa đi cầm cố ngân hàng. Với nhiều người dân Đà Nẵng, nhắc đến SVĐ Chi Lăng là nhắc đến những kỷ niệm khó quên đối với đội bóng và tinh thần đoàn kết của VĐV cũng như cổ động viên. Ảnh: L.P.H
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 9 Bỏ hoang lâu ngày, bên trong SVĐ Chi Lăng với sức chứa 28.000 chỗ ngồi đã xuống cấp. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 10 Sau nhiều trận bão gió quật tả tơi, toàn bộ mái che của SVĐ Chi Lăng đã bị tháo dỡ trơ lại giàn sắt. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 11 Trong khi đó, khán đài phía dưới đã bị tháo dỡ hết các ghế ngồi. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 12 Các khán đài đều đã rêu mốc bám dày. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 13 Những khán đài phủ một màu của rêu mốc do lâu ngày phơi nắng mưa, không ai đoái hoài. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 14  
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 15 Nhiều cây dại đã mọc lên trên các khán đài. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 16 Lối dẫn lên khán đài nay là xưởng mộc. 
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 17 Trong khi khán đài là nơi tập trung vật liệu. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 18 Mặt sân cỏ SVĐ Chi Lăng hiện tại. 
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 19 Một số vận động viên vẫn đến SVĐ tập luyện hàng ngày. Tuy nhiên, hoạt động thể thao lớn từ lâu đã không còn được tổ chức tại đây. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 20  
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 21 Các thiết bị tập luyện của các VĐV điền kinh hư hỏng, phơi nắng mưa. Ảnh Nguyễn Thành
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 22  Đông đảo Vận động viên, người dân yêu thể dục thể thao vẫn đến sân tập luyện hàng ngày. Nhiều vận động viên, người dân Đà Nẵng bày tỏ mong muôn thành phố Đà Nẵng thương thuyết, có cách nào đó giữ lại sân vận động Chi Lăng để làm nơi tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa lớn. Tuy nhiên, việc lấy lại SVĐ này là việc khó, bởi số tiền Phạm Công Danh vay quá lớn.
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 23 Không khí bóng đá một thời trên SVĐ Chi Lăng một thời xa vắng. Ảnh Quang Hải
Bị bán 1.400 tỷ đồng, sân vận động Chi Lăng giờ ra sao? ảnh 24 Những bức xúc và kiến nghị của người dân, cử tri thành phố liên quan đến SVĐ Chi Lăng sau khi bị bán, nhiều lần đã được các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng chất vấn tại các phiên họp. Trong một lần trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: đối với SVĐ Chi Lăng (Khu phức hợp thương mại SVĐ Chi Lăng) do Công ty Tập đoàn Thiên Thanh làm chủ đầu tư, hiện thành phố đang nghiên cứu ra quyết định thu hồi sớm nhất có thể. Tuy nhiên, vì đây là tang vật của một vụ án lớn, do Bộ Công an đang thụ lý điều tra nên rất phức tạp, còn phải chờ. Thành phố đã giao Sở TN&MT tiếp tục làm việc với chủ đầu tư, xem xét hướng đầu tư. Với 10 lô đất được xẻ ra từ khu đất 5 hécta của SVĐ Chi Lăng, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có công văn gửi Bộ Công an, đề nghị không phát mãi tài sản đối với 10 lô đất trên. Hiện tài sản này, là tang vật của vụ án liên quan đến lãnh đạo Tập đoàn Thiên Thanh nên vẫn đang bị phong tỏa. Đà Nẵng sẽ chờ kết luận của cơ quan điều tra, sau đó mới tính tiếp.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.