Bí ẩn xác ướp thai phụ 2.000 năm tuổi hơn 200 năm vẫn chưa có lời giải

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh xác ướp thai phụ 2.000 năm tuổi ở Ai Cập.
Hình ảnh xác ướp thai phụ 2.000 năm tuổi ở Ai Cập.
TPO - Nhóm nghiên cứu cho biết, thai phụ chỉ ở độ tuổi 20 và đang mang thai khoảng 28 tuần khi chết rồi được ướp xác. Đây là trường hợp xác ướp thai phụ đầu tiên được tìm thấy ở Ai Cập và chứa đựng nhiều điều bí ẩn chưa có lời giải.

Theo Daily Mail, xác ướp của một thai phụ Ai Cập cổ đại được phát hiện ở Thebes, có niên đại hơn 2.000 năm.

Thai phụ, được cho là ở độ tuổi 20, đã mang thai khoảng 28 tuần khi qua đời, theo kết quả chụp CT và X-quang xác ướp. Đây là xác ướp thai phụ đầu tiên được phát hiện.

Các chuyên gia từ Học viện Khoa học Ba Lan, làm việc trong Dự án Xác ướp Warsaw, đã làm việc để khám phá thêm về thai phụ này.

Theo Tạp chí Khoa học Khảo cổ học, thi thể của thai phụ được bọc cẩn thận bằng vải chất lượng tốt và được chôn theo một bộ bùa hộ mệnh để đưa cô sang thế giới bên kia.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Wojciech Ejsmond nhấn mạnh không có xác ướp thai phụ cổ đại nào được bảo quản tốt hơn xác ướp này.

Theo các tác giả nghiên cứu, xác ướp thai phụ được tìm thấy vào những năm 1800 trong lăng mộ hoàng gia ở Thebes. Thai phụ khi còn sống được cho là thuộc tầng lớp thượng lưu. Xác ướp có niên đại từ thế kỷ đầu tiên trước Công nguyên, thời kỳ khi Cleopatra là Nữ hoàng và thành phố Thebes phát triển sầm uất.

Xác ướp được đưa đến Warsaw ở Ba Lan vào năm 1826 - thời điểm xuất hiện một số khám phá quan trọng nhất từ ​​Thung lũng các vị vua ở Ai Cập và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia ở Warsaw.

"Xác ướp này cung cấp những manh mối mới cho các nghiên cứu về mang thai trong thời cổ đại. Đối với các nhà Ai Cập học, đây là một khám phá hấp dẫn vì chúng ta biết rất ít về sức khỏe của thai phụ, chu trình sinh đẻ cũng như trẻ nhỏ ở Ai Cập cổ đại. Các bác sĩ có thể nghiên cứu ruột của thai nhi để thu thập thông tin về sự phát triển của hệ thống miễn dịch của trẻ nhỏ trong thời cổ đại", Tiến sĩ Ejsmond cho biết.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không thể nói chính xác lý do tại sao những người ướp xác lại để lại bào thai bên trong thai phụ mà không tiến hành ướp xác riêng như một số trường hợp thai nhi chết lưu khác.

Họ chỉ có thể đưa ra giả thiết rằng, khả năng thai nhi còn quá nhỏ để được đặt tên nên cần phải đi sang thế giới bên kia bên trong cơ thể mẹ.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.