Bí ẩn xác ướp nổi tiếng được giải mã: Cái chết đau đớn của người phụ nữ cách đây 2.600 năm

0:00 / 0:00
0:00
Xác ướp nữ nổi tiếng Takabuti.
Xác ướp nữ nổi tiếng Takabuti.
TPO - Các nhà khoa học cho biết, xác ướp nữ nổi tiếng Takabuti 2.600 năm tuổi đã chết một cách đau đớn sau khi bị chém bằng rìu từ sau lưng chứ không phải bằng dao như suy nghĩ trước đây.

Theo Daily Mail, một nghiên cứu mới đây cho biết, xác ướp nữ nổi tiếng Takabuti đã chết cách đây khoảng 2.600 năm sau khi bị chém vào lưng bằng rìu chứ không phải dao như tuyên bố trước đó.

Takabuti được cho là người có địa vị cao sống ở thành phố Thebes dưới thời Ai Cập cổ đại, nơi ngày nay là thành phố Luxor. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn là điều bí ẩn suốt nhiều thập kỷ từ khi xác ướp Takabuti được đưa tới Ireland năm 1834 và tháo lớp vải quấn lần đầu tiên trong năm tiếp theo.

Bí ẩn xác ướp nổi tiếng được giải mã: Cái chết đau đớn của người phụ nữ cách đây 2.600 năm ảnh 1

Bí ẩn về cái chết của Takabuti đã được các nhà khoa học giải mã.

Giáo sư Rosalie David đến từ Đại học Manchester và giáo sư Eileen Murphy ở Đại học Queen, Belfast đã dành nhiều năm để nghiên cứu xác ướp Takabuti.

Họ đã sử dụng nhiều kỹ thuật bao gồm phân tích ADN, chụp tia X, chụp cắt lớp vi tính, phân tích mẫu tóc và vật liệu ướp xác.

Nhóm nghiên cứu cuối cùng kết luận, Takabuti đã bị một chiếc rìu chiến chém từ sau lưng khi đang bỏ chạy. Kẻ tấn công có thể là một binh lính người Assyria hoặc người quen của nạn nhân.

Bí ẩn xác ướp nổi tiếng được giải mã: Cái chết đau đớn của người phụ nữ cách đây 2.600 năm ảnh 2

Takabuti có thể đã chết vì một nhát rìu chí mạng

Căn cứ vào vị trí và độ sâu của vết thương, nhóm nghiên cứu tin rằng kẻ sát nhân bổ chiếc rìu từ trên cao xuống với lực tối đa. Nhát chém cứa mạnh vào xương sườn, gây ra vết thương chí mạng. Vũ khí là lưỡi rìu có phần mép sắc và cong một nửa, dựa theo hình dáng vết thương.

"Cô ấy có thể đã chết dưới tay của người quen biết với mình", các tác giả nghiên cứu cho biết và nói thêm rằng Takabuti đã chết đau đớn nhưng nhanh chóng.

Cũng theo các nhà nghiên cứu, người phụ nữ trẻ chết ở độ tuổi cuối 20, đầu 30. Sử dụng protein, các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu sức khỏe của cô khi còn sống và không tìm thấy bằng chứng nào về bệnh tật ở thời điểm tử vong. Tước hiệu khắc trên quan tài của Takabuti tiết lộ người phụ nữ này đã kết hôn.

Giáo sư Eileen Murphy cho biết, việc giải mã được cái chết của Takabuti giúp chúng ta hiểu thêm không chỉ về cuộc đời và số phận người phụ nữ trẻ mà còn bối cảnh lịch sử rộng lớn hơn về thời đại mà cô sống.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.