Bí ẩn về vũ khí của Vua Ai Cập Tutankhamun đã được giải đáp: Chất liệu từ ngoài Trái Đất!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một món vũ khí nhỏ trong lăng mộ Vua Tutankhamun của Ai Cập đã khiến các nhà khoa học băn khoăn suốt gần 100 năm nay (kể từ khi tìm thấy), vì nó dường như rất “tiên tiến”, làm bằng loại vật liệu không thể giải thích. Nhưng giờ thì các nhà nghiên cứu cho rằng họ đã có câu trả lời: Thứ vũ khí đó được làm bằng loại vật liệu đến từ vũ trụ. Việc này thực chất là thế nào?

Pharaoh Tutankhamun (hay được gọi là Vua Tut) là vị vua nổi tiếng nhất của thời Ai Cập cổ đại. Về vị Vua này, còn rất nhiều điều bí ẩn mà các nhà khoa học sau nhiều năm vẫn chưa thể có hết các câu trả lời.

Năm 1925, tức là 3 năm sau khi phát hiện ra lăng mộ của Vua Tut, người ta tìm thấy một món đồ rất bí ẩn: Đó là một con dao găm được chôn cùng Vua Tut, có "tuổi đời" hơn 3.400 năm.

Bí ẩn về vũ khí của Vua Ai Cập Tutankhamun đã được giải đáp: Chất liệu từ ngoài Trái Đất! ảnh 1

Có nhiều điều bí ẩn xung quanh lăng mộ của Vua Tut. Ảnh: Alamy.

Một nhóm nhà khảo cổ học đã vào lăng mộ và thấy món vũ khí này được buộc vào đùi phải của xác ướp của Vua Tut - người đã qua đời khi mới 19 tuổi. Con dao có vỏ bọc bằng vàng, được trang trí với hình hoa, lông vũ… Vấn đề là không ai nghĩ ra được nguồn gốc của con dao, bởi lưỡi dao được làm bằng sắt, mà người Ai Cập chỉ bắt đầu sử dụng sắt ở thời điểm… 500 năm sau khi Vua Tut qua đời. Dao cũng được làm bằng kỹ thuật không có ở Ai Cập thời đó. Khi được tìm thấy, lưỡi dao cũng không hề bị gỉ.

Bởi vậy, cách tạo ra con dao găm của Vua Tut đã luôn được coi là một trong những bí ẩn không được giải đáp lớn nhất trong lịch sử, khiến các nhà khoa học “day dứt” suốt gần 100 năm qua.

Bí ẩn về vũ khí của Vua Ai Cập Tutankhamun đã được giải đáp: Chất liệu từ ngoài Trái Đất! ảnh 2

Khi được tìm thấy, dao không hề bị gỉ, dù đã trải qua hàng ngàn năm. Ảnh: ONLINELIBRARY.WILEY.COM.

Nhưng các nhà khoa học đã không bỏ cuộc dù đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày tìm ra con dao. Năm 2016, một số chuyên gia cho rằng con dao dài 33 cm này đã được chế tạo một cách cực kỳ tinh vi, với những vật liệu đến từ ngoài Trái Đất.

Nhưng điều đó không có nghĩa là... người hành tinh khác đã tạo ra con dao này. Giờ đây, theo những phân tích mới từ đội ngũ nghiên cứu ở Học viện Công nghệ Chiba (Nhật Bản) sau khi dùng tia X để phân tích, thì vật liệu làm con dao đó được lấy từ một thiên thạch có sắt đã lao xuống Trái Đất, và dao được làm bằng kỹ thuật nhiệt độ thấp ở Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ) chứ không phải ở Ai Cập (lúc ấy, ở Ai Cập chưa có kỹ thuật này).

Bí ẩn về vũ khí của Vua Ai Cập Tutankhamun đã được giải đáp: Chất liệu từ ngoài Trái Đất! ảnh 3

Dao của Vua Tut được làm bằng vật liệu lấy từ một thiên thạch lao vào Trái Đất. Ảnh minh họa: Getty Images/ iStockphoto.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Có thể khẳng định con dao được làm bằng sắt từ thiên thạch do tỷ lệ niken cao. Ngoài ra, hàm lượng coban cao cũng chỉ ra rằng đó là vật liệu có nguồn gốc từ ngoài Trái Đất”. Đội ngũ các khoa học gia thậm chí cũng đã nghiên cứu các thiên thạch được cho là đã va vào Trái Đất ở khoảng thời gian đó và thấy một thiên thạch lao xuống ở cách Alexandria (Ai Cập) khoảng 150 dặm có hàm lượng niken và coban tương tự.

Khám phá mới này được đăng trên tạp chí Khoa học Thiên thạch và Hành tinh (Mỹ). Còn con dao găm bí ẩn thì hiện được lưu giữ ở Viện bảo tàng Ai Cập tại Cairo (Ai Cập).

Bí ẩn về vũ khí của Vua Ai Cập Tutankhamun đã được giải đáp: Chất liệu từ ngoài Trái Đất! ảnh 4

Những con dao được chôn cùng Vua Tut được làm bằng kỹ thuật tiên tiến, rất tinh xảo. Ảnh: Alamy.

Vua Tutankhamun trị vì Ai Cập từ năm 1332 đến 1323 trước Công nguyên; các nhà nghiên cứu tin rằng khi lên nắm quyền trị vì đế chế hùng mạnh nhất thế giới ngày đó, Vua Tut mới 9 tuổi.

Bí ẩn về vũ khí của Vua Ai Cập Tutankhamun đã được giải đáp: Chất liệu từ ngoài Trái Đất! ảnh 8
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Bầu trời Dubai bỗng chuyển màu xanh lá cây giữa mưa bão lịch sử, là hiện tượng gì?

Bầu trời Dubai bỗng chuyển màu xanh lá cây giữa mưa bão lịch sử, là hiện tượng gì?

HHT - Trong lúc mưa bão chưa từng có tiền lệ đang diễn ra, bầu trời ở thành phố Dubai (UAE) bỗng nhiên chuyển thành màu xanh lá cây và không khí dường như có một lớp bụi. Hình ảnh này khiến nhiều người sợ hãi, cho rằng trông giống như trong các bộ phim về thảm họa thiên nhiên. Vậy hiện tượng này được giải thích thế nào?
Vì sao độ ẩm cao gây cảm giác nóng hơn vào mùa Hè và lạnh hơn vào mùa Đông?

Vì sao độ ẩm cao gây cảm giác nóng hơn vào mùa Hè và lạnh hơn vào mùa Đông?

HHT - Thời tiết miền Bắc đang nóng và ẩm, chính độ ẩm cao lại khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời cao hơn nhiệt độ không khí, tức là con người cảm thấy nóng hơn. Nhưng vào mùa Đông, độ ẩm cao ở miền Bắc lại gây cảm giác lạnh hơn. Tại sao cùng là độ ẩm cao mà lại tạo những hiệu ứng trái ngược như vậy?