Bí ẩn thú vị về cực khoái

Bí ẩn thú vị về cực khoái
Cực khoái hay "lên đỉnh" là trạng thái sung sướng ngây ngất cao độ đạt được trong quan hệ tình dục. Khi cực khoái xảy ra, tim đập nhanh hơn, hơi thở mạnh mẽ hơn.
Bí ẩn thú vị về cực khoái ảnh 1

Đối với nam giới, cực khoái thường xảy ra cùng với việc xuất tinh. Ở nữ giới, máu được bơm về cơ quan sinh dục để tạo nên một phản xạ âm hộ, khiến cơ xương chậu co thắt.

Các nghiên cứu khoa học phát hiện, việc "lên đỉnh" khi làm "chuyện ấy" rất tốt cho não bộ, và được chứng minh thậm chí còn tốt hơn trò chơi giải đố chữ trong việc duy trì sự tinh anh và chức năng não.

Tuy nhiên, vai trò của bộ não đối với quá trình đạt cực khoái lại khá phức tạp. Một người vẫn có thể "lên đỉnh" sau khi bị chấn thương cột sống, và thậm chí sau khi chết.

Kỉ lục thế giới về thời gian "tự sướng" lâu nhất để đạt tới cực khoái là 6,5 giờ đồng hồ đối với nữ và 8,5 giờ đối với nam.

Rất nhiều thứ khác nhau, ngoài quan hệ tình dục, có thể giúp con người đạt được cực khoái. Chẳng hạn như, phụ nữ có thể "lên đỉnh" trong khi tập cơ xương chậu, yoga hay ... sinh nở. Và cá biệt, một số người từng tuyên bố từng đạt cực khoái khi đang cưỡi ngựa, sử dụng máy photocopy hay suy nghĩ.

Các mô cương cứng tồn tại ở cả dương vật và âm vật. Chúng cũng được tìm thấy ở mũi của người.

Tính trung bình, phụ nữ có thời gian "lên đỉnh" kéo dài hơn nam giới. Cụ thể là, thời gian "thăng hoa" đối với mỗi quý ông trung bình từ 10 - 15 giây, trong khi ở các chị em kéo dài 20 giây. Tuy nhiên, điều này không hề thấm tháp gì so với kỉ lục cực khoái ở lợn, khi chúng có thời gian "lên đỉnh" kéo dài tới 30 phút.

Rối loạn kích thích cơ quan sinh dục dai không ngừng là một căn bệnh thực sự. Bệnh nhân có thể trải qua hàng trăm cơn cực khoái trong một ngày, gây ra vô số bất tiện.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, con người có thể đã bắt đầu biết "tự sướng" từ khi còn trong bào thai.

Theo VietNamNet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.