Bí ẩn nữ học sinh lớp 3 bị đưa ra khỏi trường khi đi học

Trường tiểu học Thuận Hòa (thành phố Huế) - nơi xảy ra sự việc nữ sinh lớp 3 bị đưa ra khỏi trường trong giờ học.
Trường tiểu học Thuận Hòa (thành phố Huế) - nơi xảy ra sự việc nữ sinh lớp 3 bị đưa ra khỏi trường trong giờ học.
TPO - Khi tiết học thứ hai vào buổi sáng mới bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm phát hiện M. không có trong lớp nên lập tức báo cho gia đình, ban giám hiệu và tiến hành tìm kiếm. Kết quả, em này bị đưa đi cách trường khoảng 1km, trong tình trạng hốt hoảng.

Chiều 7/3, ông Nguyễn Tùng Quang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Hòa (phường Thuận Hòa, thành phố Huế), cho biết, đang yêu cầu cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 3 của trường bị người lạ đưa ra khỏi trường ngay trong giờ học vào sáng cùng ngày. 

Vào khoảng 8 giờ sáng 7/3, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Tú Phấn bắt đầu tiết dạy thứ hai thì phát hiện cháu N.T.M. đột nhiên vắng mặt không có lý do, tiết đầu cháu vẫn học bình thường. Ngay lập tức, sự việc được cô Phấn báo cho ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh cháu M. để phối hợp tìm kiếm. Sau một lúc, qua điện thoại, M. báo cho bố biết đang ở khu vực cống Thủy Quan, đường Tôn Thất Thiệp (thành phố Huế), cách trường chừng 1km.

Khi cô giáo chủ nhiệm tìm đến, M. đang đứng khóc một mình, trạng thái tâm lý hoảng loạn. Sau một hồi trấn an, M. kể vừa đi vệ sinh xong thì thấy một người đàn ông bịt mặt đứng từ xa vẫy lại. M. tưởng ngoài quen nên đi ra phía cổng phụ của trường. Khi đến gần người lạ, M. cho biết bị gã đàn ông này đánh vào đầu, rồi đưa đến cống Thủy Quan thì thả xuống. 

Người đàn ông lạ sau đó đã bỏ đi. Sau khi tìm được con, bố mẹ M. lập tức đưa cháu đi đi bệnh viện để kiểm tra các thương tổn có thể xảy ra trên cơ thể. Qua thăm khám, bước đầu xác định, cháu M. không có vết thương ngoài da, sức khỏe dần ổn định, nhưng trên đầu vẫn còn đau nhức do bị đánh - cô Phấn cho biết. Được biết, khoảng thời gian từ khi M. bị người lạ đưa đi, cho đến lúc được phát hiện kéo dài chừng 30 phút.

Từ việc cháu M. bị người lạ đột ngột đưa đi khỏi trường, Hiệu trưởng Nguyễn Tùng Quang cho biết, đã cùng gia đình trình báo đến cơ quan công an, đề nghị hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời, yêu cầu lực lượng bảo vệ trường tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh tại tất cả 4 điểm học của đơn vị đóng trên địa bàn phường Thuận Hòa.

MỚI - NÓNG