Bí ẩn của Al Gore

Bí ẩn của Al Gore
TP - Nhà chính trị, nhà bảo vệ môi trường Al Gore đã cố gắng công bố việc ứng cử của ông vào nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ tại lễ trao giải Oscar, nhưng đã bị kéo khỏi sân khấu trước khi phát biểu dự định đó.
Bí ẩn của Al Gore ảnh 1
Cựu Phó Tổng thống Al Gore và đoàn làm phim.

Tác giả bộ phim An Inconvenient Truth (được đề cử giải của Viện Hàn lâm) đứng cạnh Lenardo Di Caprio, ngập ngừng rồi giở một bản báo cáo ra đọc.

“Kể từ lúc đến đây, chúng ta rất tin tưởng” - Ông Gore nói với khán giả - “Dù tôi không có kế hoạch làm việc này nhưng tôi đoán, với hàng tỷ người đang theo dõi, đây là thời gian tốt. Vậy, cùng những người bạn Mỹ của mình, tôi sẽ dùng cơ hội này, ở ngay đây, bây giờ để công bố rộng rãi ý định của tôi”.

Bỗng nhiên, dàn hợp xướng Oscars vang lên một nốt giai điệu báo hiệu rằng Gore và Di Caprio đã quá thời giờ và phải rời khỏi sân khấu, và rời bỏ luôn những bí ẩn trong ý định về cuộc chạy đua 2008 vẫn chưa được trả lời.

Al Gore, Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Bill Clinton, từng để mất cuộc bầu cử năm 2000 vào tay Tổng thống đương nhiệm George W.Bush.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.