Bí ẩn cá voi khổng lồ chết trong rừng Brazil

Một con cá voi lưng gù đã chết được tìm thấy trong khu rừng trên đảo Marajó của Amazon, gần đô thị Soure, vào ngaỳ 23/2.. Ảnh: Sputnik
Một con cá voi lưng gù đã chết được tìm thấy trong khu rừng trên đảo Marajó của Amazon, gần đô thị Soure, vào ngaỳ 23/2.. Ảnh: Sputnik
TPO - Các nhà sinh vật học đã phát hiện ra xác chết của một con cá voi lưng gù khổng lồ trong một khu rừng nhiệt đới và dường như không có vết thương nào trên thân thể của nó.

Con cá voi này là một trong những động vật có vú lớn nhất còn tồn tại, Dirlene Silva, thư ký môi trường của Soure, cho biết.

Bí ẩn cá voi khổng lồ chết trong rừng Brazil ảnh 1

Kích thước con cá voi khổng lồ này dài tới 11 mét và rộng tới 6 mét, theo báo cáo chính quyền địa phương cho biết.

Bí ẩn cá voi khổng lồ chết trong rừng Brazil ảnh 2

Các nhà sinh vật học từ NGO Bícho D'água đang trên đường đến Soure để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của con con cá voi lưng gù khổng lồ này.

Dirlene Silva cho biết: "Họ sẽ thực hiện việc khám nghiệm và phân tích cơ thể con cá voi khổng lồ này bằng máy móc, bởi vì bằng mắt thường thì không có vết thương nào. Chúng tôi cần phải biết điều gì đã dẫn đến cái chết của cá voi khổng lồ này và vì sao nó lại chết trong rừng". Đó thật sự là một điều bí ẩn.

Đảo Marajó là một đảo ở cửa sông Amazon tại Brasil, với diện tích 40.100 km² là đảo lớn nhất hoàn toàn có nước ngọt bao quanh trên thế giới. Phần lớn hòn đảo bị ngập vào mùa mưa do mực nước cao của Amazon dọc theo bờ biển và các trận mưa lớn trong nội địa.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.