Beyonce kiếm được 2.400 tỉ đồng trong một năm

Beyonce kiếm được 2.400 tỉ đồng trong một năm
Tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách những nữ ca sĩ kiếm tiền “khủng” nhất trong năm qua. Dẫn đầu danh sách này là Beyonce với con số cao ngất ngưởng - 115 triệu đô la. Tiếp sau là những cái tên như Taylor Swift, Pink, Rihanna…

Năm 2013, nữ ca sĩ Beyonce đã có một trong những năm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình, thu về lợi nhuận 53 triệu đô la - một con số đáng mơ ước đối với bất cứ ca sĩ đẳng cấp quốc tế nào. Vậy sang năm 2014 này, Beyonce có còn giữ được thành tích đáng nể? Câu trả lời là nhiều hơn thế! Năm 2014, Beyonce đã kiếm được… hơn gấp đôi.

Siêu sao ca nhạc hiện tại có lẽ đang sung sướng tận hưởng một trong những năm sáng chói nhất của sự nghiệp, khi kiếm được 115 triệu đô la, khiến Beyonce trở thành người phụ nữ giỏi kiếm tiền nhất trong ngành công nghiệp sản xuất âm nhạc trên toàn thế giới.

Beyonce từng chia sẻ với báo giới về phong cách làm việc của mình rằng: “Giống như tất cả mọi người, tôi làm việc chăm chỉ và khao khát trở thành một nhân vật tiếng tăm, tôi muốn bạn bè của mình thích thú với những gì tôi làm. Điều khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất, đó chính là luyện tập không ngừng và hiểu rằng mình đã được chuẩn bị sẵn sàng”.

Quả thực Beyonce là một trong những nữ ca sĩ tài năng và chăm chỉ nhất. Trong năm vừa qua, Beyonce đã thực hiện 95 chương trình ca nhạc, tham gia đóng quảng cáo và làm đại diện hình ảnh cho nhiều thương hiệu lớn, tiếp tục thu về lợi nhuận từ album bán chạy ra mắt hồi cuối năm 2013…

Beyonce kiếm được 2.400 tỉ đồng trong một năm ảnh 1

Đứng thứ hai là nữ ca sĩ trẻ Taylor Swift với thu nhập 64 triệu đô la (tương đương 1.300 tỉ đồng) - đỉnh cao trong thu nhập của cô từ trước tới nay. Khi chuyển hướng từ nhạc đồng quê sang nhạc pop, Swift tiếp tục thành công rực rỡ và thu về bộn tiền từ các liveshow, nhạc phẩm, quảng cáo… Album “1989” của cô cũng đang ngấp nghé trở thành đĩa hát bán chạy nhất năm và có thể sẽ trở thành đĩa bạch kim cuối cùng của mọi thời đại, khi càng về sau số lượng những đĩa hát bán ra sẽ càng sụt giảm do sự thịnh hành của nhạc số.

Beyonce kiếm được 2.400 tỉ đồng trong một năm ảnh 2

Pink đứng thứ 3, kiếm được 52 triệu đô la (1.100 tỉ đồng). Dù không phải hiện tượng nổi bật toàn cầu như Beyonce hay Taylor Swift nhưng Pink làm việc rất chăm chỉ. Trong năm qua cô tham gia 85 buổi trình diễn ca nhạc.

Beyonce kiếm được 2.400 tỉ đồng trong một năm ảnh 3

Đứng thứ 4 là Rihanna với 48 triệu đô la (1.000 tỉ đồng) thu về. Được coi là một đại diện hoàn hảo cho thế hệ ngôi sao nhạc pop hiện đại, nữ ca sĩ người Barbados 26 tuổi đã cho ra hàng loạt bản hit, thường xuyên hợp tác với những tên tuổi lớn trong làng nhạc như Jay-Z hay Eminem. Đồng thời, Rihanna cũng rất biết cách tận dụng mạng xã hội khi có hơn 37 triệu lượt người theo dõi trên Twitter và 90 triệu lượt người theo dõi trên Facebook.

Beyonce kiếm được 2.400 tỉ đồng trong một năm ảnh 4

Katy Perry đứng thứ 5 với 40 triệu đô la (851 tỉ đồng) mặc dù chỉ tham gia 20 buổi biểu diễn trong năm qua. Dù hoạt động khá “cầm chừng” trong năm 2014, Katy Perry vẫn luôn là một trong những nghệ sĩ kiếm tiền đỉnh nhất trong giới. Cô không quá kén chọn khi tham gia quảng cáo, ngoài ra, cô cũng kiếm được khá nhiều khi tham gia biểu diễn tại những sự kiện cá nhân.

Những con số này được Forbes tính toán dựa trên thu nhập của các nghệ sĩ đến từ các chương trình biểu diễn, sản phẩm âm nhạc, xuất bản phẩm, mặt hàng quảng cáo, mặt hàng kinh doanh…

Cùng góp mặt trong top 10 còn có các nữ ca sĩ: Jennifer Lopez (37 triệu đô la), Miley Cyrus (36 triệu đô la), Celine Dion (36 triệu đô la), Lady Gaga (33 triệu đô la), Britney Spears (20 triệu đô la).

Còn rất nhiều nữ nghệ sĩ khác cũng kiếm được tới con số hàng chục triệu đô la nhưng vẫn chưa đủ để có mặt trong top 10. Trong số này phải kể tới những nữ ca sĩ cũng rất nổi tiếng như Madonna, Alicia Keys, Nicki Minaj, hay Miranda Lambert…

Theo Bích Ngọc

Theo Dân Trí, Forbes
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.