“Bếp Sài Gòn”: Lan tỏa yêu thương mùa giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
“Bếp Sài Gòn”: Lan tỏa yêu thương mùa giãn cách
SVVN - Lê Quang Long, nhiếp ảnh gia trẻ rong ruổi khắp bốn phương để giúp đỡ những mảnh đời cơ cực, nay trở về Sài Gòn thân thương góp sức tình nguyện cho công tác chống dịch bằng dự án cung cấp suất ăn miễn phí “Bếp Sài Gòn”.

Hành trình ghi dấu từ trái tim

Lê Quang Long (28 tuổi, Quảng Nam) được biết đến là một nhiếp ảnh gia tự do với những chuyến du lịch bụi. Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ các bức ảnh đầy ấn tượng do chính mình chụp khi tham gia hoạt động thiện nguyện. Anh còn lập nên nhóm "Những bước chân xanh" với mục đích giúp đỡ trẻ em ở khu vực miền cao, dân tộc thiểu số. "Một vạn điều khoa trương vẫn thua một điều từ tâm. Chúng mình là những người trẻ, muốn vẽ những bức tranh đẹp. Những giá trị mang đến cộng đồng có thể chưa to tát lớn lao, nhưng mỗi ngày chúng mình càng tin vào những giá trị san sẻ và hỗ trợ nhỏ nhoi mà chúng tôi đang làm", anh bày tỏ.

“Bếp Sài Gòn”: Lan tỏa yêu thương mùa giãn cách ảnh 1

Phần cơm đầy đủ dinh dưỡng mà nhóm trao tặng.

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp tại TP. HCM, chàng trai Quảng Nam đã có những hành động thiết thực với dự án “Bếp Sài Gòn”. Anh cùng các thành viên của “Những bước chân xanh” đã nhanh chóng có mặt tại Sài Gòn để hỗ trợ hết mình cho những người dân gặp khó khăn. Những suất ăn từ thiện, rau củ sạch được nhóm liên tục gửi tặng đến những người vô gia cư, những người gặp khó khăn vì cái ăn, cái mặc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hiện nay, nhóm đang nhận rau củ quả từ các địa phương khác gửi tới hỗ trợ Sài Gòn. Vào ban ngày, nhóm sẽ phân hàng để đưa đến nơi bị phong toả, ban đêm sẽ đi phát các xuất cơm cho người vô gia cư (nhưng hiện tại hoạt động phát cơm đã điều chỉnh khung giờ do quy định mới về giờ ra ngoài của thành phố). Có ngày nhóm nhận và phân phát tới hơn 40 tấn rau xanh.

Chưa từng “nghỉ chân” trên chặng đường dài

“Con đường thiện nguyện không hoàn toàn thuận lợi như những hình ảnh đẹp trên Facebook mà bạn xem”, chàng trai Quảng Nam tâm sự. Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động bị trì hoãn, ứ đọng. Việc liên hệ với các địa phương để gửi gắm thức ăn và giải quyết kế hoạch trước dịch phải được tính toán kỹ lưỡng hơn. Anh và nhóm còn phải xử lý các thực phẩm gửi đến địa phương để tránh lãng phí. Dù là thế, mọi quy trình thực hiện dự án vẫn được chăm chút nghiêm túc, kĩ lưỡng. Anh bộc bạch: “Tụi mình nấu như thể nấu cho gia đình mình, tỉ mỉ như thể đấy là bữa ăn cho con cái và người thân mình vậy”.

“Bếp Sài Gòn”: Lan tỏa yêu thương mùa giãn cách ảnh 2

Hình ảnh người vô gia cư qua góc máy của Quang Long.

Nhóm “Những bước chân xanh” chưa từng “nghỉ chân” trên chặng đường thực hiện sứ mệnh của mình. Trước đó, nhóm đã từng dẫn dắt dự án “Bếp Hoàng Cầm”. Dự án cũng với mục tiêu là trao nhu yếu phẩm, gạo, quà, bánh, sữa, sách vở, quần áo... cho trẻ em và người nghèo. Bên cạnh đó, “Bếp Hoàng Cầm” còn xây, tu sửa các điểm trường, thư viện và thành lập đội nấu ăn nghĩa tình cho trẻ em ở những trường học vùng cao.

“Bếp Sài Gòn”: Lan tỏa yêu thương mùa giãn cách ảnh 3

Công việc hằng ngày của nhóm bắt đầu từ lúc sáng sớm và đến tối khuya mới kết thúc.

Trải qua nhiều hành trình với nhiều dự án thiện nguyện khác nhau, “Những bước chân xanh” luôn xem mỗi chặng đường là niềm vui để tiếp tục các hoạt động tiếp theo. “Động lực của nhóm mình có lẽ đến từ các kỷ niệm đáng nhớ, các mảnh ghép từ những câu chuyện trên chuyến đi. Đó là đôi mắt thơ ngây của những đứa trẻ nơi các bản làng nghèo khó. Giữa cuộc sống còn đầy khó nghèo, thiếu thốn, gương mặt trẻ thơ vẫn bừng sáng những nụ cười”, Quang Long nhớ lại.

“Bếp Sài Gòn”: Lan tỏa yêu thương mùa giãn cách ảnh 4

"Với tôn chỉ không ai bị bỏ lại phía sau, mình và nhóm sẽ cố đến cùng cho đến khi không còn có thể cố được nữa", Quang Long chia sẻ.

Sắp tới, “Những bước chân xanh” với các hoạt động tình nguyện hứa hẹn sẽ là “đại sứ” để lại nhiều dấu ấn truyền cảm hứng tích cực cho các bạn trẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.