Bệnh viện sửa chữa, bệnh nhân đội mưa dột

Bệnh nhân Hùng trong căn phòng bị dột Ảnh: K.N
Bệnh nhân Hùng trong căn phòng bị dột Ảnh: K.N
TP - Qua đường dây nóng, báo Tiền Phong được bạn đọc cho biết: Hơn 3 tháng nay, toàn bộ khu nhà của Trung tâm Xương khớp - Chấn thương chỉnh hình (XKCTCH) thuộc Bệnh viện E (Hà Nội) tiến hành sửa chữa tổng thể và xây thêm tầng.
Bệnh nhân Hùng trong căn phòng bị dột Ảnh: K.N
Bệnh nhân Hùng trong căn phòng bị dột. Ảnh: K.N.
 

Hằng ngày, bệnh nhân nơi đây luôn phải sống trong bụi bẩn, tiếng ồn, đi lại khó khăn... Gần đây, những đợt mưa lớn kéo dài ập đến, trong khi khu nhà này lại chưa kịp lợp mái khiến nước chảy lênh láng khắp nơi. Sự cố này làm không ít phòng của khu nhà bị dột, dẫn đến một số nơi bị cắt điện nên bệnh nhân càng khó khăn hơn trong sinh hoạt.

Tại Trung tâm, bệnh nhân Vũ Ngọc Khánh (trú tại Hà Nội) cho biết: “Ngày 27-6, tôi vào phòng khám bệnh, thấy nơi đây bị dột và mảng trần trên đầu sắp bong. Tôi vừa chuyển ra nơi khác thì ít phút sau, mảng trần chỗ đó rơi xuống, thật hú vía”.

Bệnh nhân Tín (trú tại Việt Trì, Phú Thọ) phản ánh: “Giường tôi nằm đúng chỗ bị dột. Những bệnh nhân nằm tại khoa này thường dịch chuyển rất khó khăn nên thật khổ khi cứ phải dịch đi dịch lại để tránh nước rơi vào người”. Bệnh nhân Hùng (Đan Phượng, Hà Nội) nói: “Phòng của tôi cũng bị dột nên bị cắt điện, quá nóng bức nhưng phải cố chịu”.

Trả lời câu hỏi: “Khi sửa chữa, xây thêm với quy mô như vậy, sao không chuyển bệnh nhân đi nơi khác?”- BS Lê Quốc Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện E trả lời: “Đây là điều bất khả kháng vì bệnh viện không có nơi nào để làm việc này”.

BS Lê Quốc Việt cho biết, do Trung tâm XKCTCH xuống cấp khá trầm trọng nên đầu tháng 3-2011, Bệnh viện đã khởi công sửa chữa và làm thêm tầng 4. Toàn bộ mái khu nhà (diện tích gần 1.000 m2) được dỡ ra để xây thêm tầng 4. Khi chưa kịp lợp mái thì gần đây liên tiếp gặp mưa to kéo dài nên dù bệnh viện đã cố gắng che phủ nhưng vẫn không tránh được tình trạng nhà bị thấm, dột, phải cắt điện một số nơi để bảo đảm an toàn.

“Theo kế hoạch, đến cuối năm công trình mới hoàn thành. Từ nay đến đó, việc sửa chữa còn bộn bề hơn. Do vậy, chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm XKCTCH từ nay không nhận thêm bệnh nhân, trường hợp nào có thể ra viện thì sớm giải quyết”- BS Lê Quốc Việt cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.