Bệnh viện Quân y 175 đồng hành với Tiền Phong Marathon lần thứ 64

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với vai trò đảm bảo y tế cho giải, Bệnh viện Quân y 175, đã phối hợp nhiều đơn vị y tế: Quân y và dân y, đặc biệt là Sở Y tế Lai Châu, để đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham gia Giải Marathon cự ly dài báo Tiền Phong và người thân đi cổ vũ.

Năm 2023, Tiền Phong Marathon lần thứ 64 quy tụ hơn 4.000 vận động viên tham gia. Ban Tổ chức đã lựa chọn Lai Châu, là nơi tổ chức giải, đây là một cao nguyên đá vôi, với độ cao trung bình 1.000m.

Khi ở độ cao 1.000m, áp suất khí quyển giảm, làm giảm nồng độ khí oxy, tăng độ ẩm, tăng sức gió, đã ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, hệ hô hấp và hệ thần kinh…

Đặc biệt, ở cự ly ngắn tốc độ cao, cự ly dài 42km, vận động viên thường đứng trước nguy cơ cộng gộp nhiều yếu tố: Say nắng, say nóng, độ dốc, nồng độ oxy thấp, độ ẩm cao… có thể gây ra những sự cố về đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tổn thương phổi, tổn thương cơ, có thể tổn thương đa cơ quan.

Bệnh viện Quân y 175 đồng hành với Tiền Phong Marathon lần thứ 64 ảnh 1

Các nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 nhiệt tình chăm sóc cho các vận động viên tham gia giải.

Ban Tổ chức đã ý thức được những yếu tố bất thường, có thể ảnh hưởng đến vận động viên và giải, nên đã phối hợp chặt chẽ các đơn vị đảm bảo y tế, với phương châm: An toàn tuyệt đối cho Vận động viên và người thân tham gia giải.

Ban Tổ chức và Bệnh viện Quân y 175, đã lên kế hoạch khảo sát cung đường, đặt những trạm y tế lưu động phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ vận động viên khi có bất thường.

Bệnh viện Quân y 175 đồng hành với Tiền Phong Marathon lần thứ 64 ảnh 2

Nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 chăm sóc sức khỏe và tiếp nước cho một vận động viên.

Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức các buổi tập huấn về nghiệp vụ cho nhân viên y tế địa phương, sẵn sàng độc lập xử trí tại các chốt y tế.

Bệnh viện Quân y 175 đồng hành với Tiền Phong Marathon lần thứ 64 ảnh 3

Các phương án được lên kế hoạch chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các trạm y tế lưu động, đặc biệt là bộ phận y tế tại vạch đích, với sự đảm bảo của Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Bên cạnh đó là trang thiết bị hiện đại, vật tư y tế đầy đủ, nên các nhân viên y tế đã nhanh chóng xử lí những vận động viên có dấu hiệu bất thường: Tim mạch, hô hấp, thần kinh...

Bệnh viện Quân y 175 đồng hành với Tiền Phong Marathon lần thứ 64 ảnh 4

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn (bên trái) trao kỉ niệm chương cho đại diện Bệnh viện Quân y 175.

Bệnh viện Quân y 175 đồng hành với Tiền Phong Marathon lần thứ 64 ảnh 5

Bệnh viện Quân y 175 - Đơn vị bảo trợ ý tế cho Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong.

Kết quả, các vận động viên hồi phục nhanh chóng, không có ca nào chuyển về tuyến bệnh viện hoặc lưu lại điều trị, góp phần vào sự thành công chung của giải.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.