Bệnh viện Nhi T.Ư thông tin về bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư thông báo tình hình sức khỏe của bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón. Ảnh: Thái Hà
PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư thông báo tình hình sức khỏe của bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón. Ảnh: Thái Hà
TPO - 11 giờ ngày hôm nay 16/9, Bệnh viện Nhi T.Ư đã tổ chức họp thông báo tình hình sức khoẻ của bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường, phải cấp cứu từ Bắc Ninh về Hà Nội.

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, bệnh nhi vào bệnh viện trong tình trạng sốt lơ mơ huy hô hấp do sốc nhiệt. Sau 48 giờ điều trị tích cực hiện nay tỉnh táo tiếp xúc tốt với cha mẹ, tri giác tốt. Bé có thể ra viện trong 1-2 ngày tới.

TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa cho biết, bệnh nhi nhập viện chiều tối 13/9 với triệu chứng lơ mơ, sốt hơn 38 độ, hạ huyết áp. Người nhà bệnh nhân cho biết được gia đình gửi từ 6g30 sáng đến 15h30 nhận được điện thoại từ nhà trường báo cháu bé đang phải cấp cứu. Bệnh nhân được đưa đến phòng khám gần nhà trẻ được bác sĩ sơ cứu kịp thời. Sau đó trẻ được chuyển đến bệnh viện huyện và bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Do trẻ hôn mê không đáp ứng được nên các bác sĩ Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh cho trẻ thở máy và tiến hành các biện pháp cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Qua điều trị và thăm dò chức năng các cơ quan kết luận bệnh nhân sốc nhiệt hôn mê, rối loạn đông máu, bắt đầu suy thận, tiêu cơ vân. Bác sĩ điều trị tích cực nên tỉnh táo. Theo bác sĩ tâm lý bé phục hồi tốt. Tuy nhiên do trẻ có hôn mê, sốt nên vẫn phải dùng kháng sinh trong vài ngày tới.

TS. Điển cho biết thêm, kết quả chụp CT cho thấy thần kinh và tri giác trẻ tỉnh táo, không tổn thương não có thể quay về cuộc sống bình thường trong vài ngày tới. Tuỳ theo từng trẻ và thời điểm thời gian trên xe mà chức năng hoạt động của cơ thể khác nhau. Trẻ đã được tiếp cận khi các chức năng tim, phổi còn hoạt động khá tốt nên bé nhanh chóng hồi phục.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.