Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TPHCM đi vào hoạt động

Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở huyện Củ Chi
Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở huyện Củ Chi
TP - Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TPHCM trong khuôn viên Trường Quân sự TPHCM (ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) quy mô 6 dãy nhà gồm 300 giường y tế sẵn sàng đi vào hoạt động giai đoạn đầu từ hôm nay (ngày 10/2).


Chiều 9/2, cả 6 dãy nhà tại Trường Quân sự TPHCM đã được dọn dẹp sạch sẽ và phun thuốc khử trùng, sẵn sàng để cải tạo thành bệnh viện dã chiến (BVDC) đối phó dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV). Theo ghi nhận của Tiền Phong, hai dãy nhà đầu tiên được chọn làm BVDC giai đoạn đầu đã hoàn tất việc lắp đặt 100 bộ giường y tế cùng các trang thiết bị như tủ đầu giường, cây truyền dịch…

Theo đánh giá của PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị máy móc y tế cần thiết cho BVDC đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động. Từ ngày 10/2, BVDC có thể hoạt động giai đoạn đầu với 100 giường y tế, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch và dự kiến trong tuần sau sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động 4 dãy nhà còn lại, nâng công suất của BV lên 300 giường.

Về nguồn nhân lực tham gia vận hành BVDC, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch điều động nhân viên y tế luân phiên đến công tác tại BVDC. Trong giai đoạn đầu, BV Bệnh Nhiệt đới sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn cho BVDC (nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn sẽ do Bộ Tư lệnh TPHCM điều động). 
MỚI - NÓNG