Bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Trí Đức: Hết thời hạn vẫn chưa công bố nguyên nhân

TP - Mới đây gia đình bệnh nhân tử vong sau gây mê tại Bệnh viện Trí Đức (Hà Nội) đã gửi đơn lên Bộ trưởng Y tế đề nghị làm rõ nguyên nhân. 

Theo vợ của nạn nhân Hoàng Văn T. (Phú Xuyên, Hà Nội) đã 2 tháng kể từ khi chồng chị qua đời, gia đình vẫn chưa nhận được kết luận về nguyên nhân cái chết của anh T. Phía Bệnh viện Trí Đức 2 lần cử đại diện đến phúng viếng và thăm hỏi nhưng khất lần nói vụ việc vẫn đang điều tra, đợi kết quả giám định. 

Cùng với đó chị Quách Thị Phương Thanh, em gái nạn nhân Quách Thị Mai P., (Hà Nội), người tử vong tại Bệnh viện Trí Đức sau gây mê cho biết đã gửi đơn lên Bộ Trưởng Y tế từ cuối tuần qua.

Theo người thân các nạn nhân, kết luận nguyên nhân tử vong ban đầu do sốc phản vệ là chưa thoả đáng. Vì thế gia đình các nạn nhân đề nghị cơ quan chức năng cùng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân. 

Trước đó, khi sự việc đáng tiếc xảy ra, bà Trần Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết sau khoảng 4 tuần sẽ cho kết quả giám định pháp y để xác định rõ nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên đã 2 tháng trôi qua, cơ quan chức năng vẫn chưa trả lời người nhà nạn nhân về nguyên nhân gây tử vong.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.