Bệnh nhân treo mình trên nhà năm tầng rồi buông tay tự tử

Bệnh nhân treo mình trên nhà năm tầng rồi buông tay tự tử
Khoảng 7 giờ ngày 16-2, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, một bệnh nhân bất ngờ thả tay rớt khỏi lan can tầng 5 khu nhà hệ ngoại của bệnh viện, sau gần 1 tiếng đồng hồ treo mình trên đó.

Bệnh nhân treo mình trên nhà năm tầng rồi buông tay tự tử

Khoảng 7 giờ ngày 16-2, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, một bệnh nhân bất ngờ thả tay rớt khỏi lan can tầng 5 khu nhà hệ ngoại của bệnh viện, sau gần 1 tiếng đồng hồ treo mình trên đó.

Bệnh nhân treo mình trên tầng 5 của tòa nhà trước khi nhảy xuống
Bệnh nhân treo mình trên tầng 5 của tòa nhà trước khi nhảy xuống.

Theo nhân chứng, trước khi nhảy lầu tự tử, trên đầu bệnh nhân này đầy máu do tự đập đầu vào tường. Ngoài ra nạn nhân còn liên tục kêu gào nhiều câu bi quan, chán nản như “Tôi chán lám rồi... Tôi không còn gì... Tôi không sợ chết…”.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ treo mình trên lan can tầng 5, bệnh nhân bất ngờ nhảy xuống. Nhiều người đến khám chữa bệnh và người dân sống ở xung quanh bệnh viện gặp một phen kinh sợ.

Tòa nhà nơi nạn nhân tự tử
Tòa nhà nơi nạn nhân tự tử.

“Do rơi trúng vào mái tôn của tầng ba và được bác sỹ cấp cứu ngay sau đó nên nạn nhân chỉ bị đa chấn thương”. – Một bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.

Được biết, bệnh nhân đang được điều trị bệnh tại khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh bệnh viện.

Theo Hoàng Giang
Dân Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG