TPO - Trong quá trình ngăn cản bệnh nhân có ý định tự tử, nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn không may ngã từ tầng 7 xuống tầng 3 tòa nhà tử vong.
TP - Hiện Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi đang theo dõi và điều trị khoảng 6.000 bệnh nhân. Trong đó, có trên 500 đối tượng là người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và trên 250 đối tượng là người tâm thần lang thang. Nhiều vụ án do người tâm thần gây ra để lại những ám ảnh đau lòng.
TP - Những vụ án mạng đau lòng, nạn nhân chết dưới tay chính người thân của mình hoặc người không quen biết, thù oán chỉ vì họ có bệnh lí tâm thần, hành động trong vô thức, bộc phát.
TPO - Hàng chục bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hoá đã lấy thuốc dư thừa trong quá trình điều trị cho bệnh nhân tâm thần, tuồn ra ngoài bán lấy tiền.
TPO - Katharina Detzel – một nữ bệnh nhân tâm thân đã tạo ra một búp bê nam có kích thước như người thật bằng rơm lấy từ giường ngủ của mình vào những năm đầu thế kỷ 20.
TP - Người tâm thần, lang thang qua các ổ dịch COVID-19 đều được đưa về đây. Họ bắt tay, “dạy dỗ”, văng nước bọt vào mặt y bác sỹ. Chuyện cự nự, đuổi đánh nhân viên y tế xảy ra như cơm bữa. Đây là “cõi mê” và cuộc chiến chống COVID-19 ở đây cũng không bình thường…
TP - Một lò “sản xuất…người điên” vừa bị khởi tố điều tra, xảy ra ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Hà Nội). Có tới 78 hồ sơ bệnh án tâm thần giả, trong đó có gần một nửa thuộc về các đối tượng hình sự đang bị pháp luật sờ gáy.
TPO - Cục Hàng không vừa ra thông báo chính thức về việc một bệnh nhân tâm thần đột nhập sân bay Vinh. Theo đó, ngoài 5 cá nhân bị xử lý, tập thể lãnh đạo Cảng hàng không Vinh và lãnh đạo đơn vị này cũng bị xử lý.
TPO - Trong lúc ăn sáng, Minh và Long tranh cãi và dẫn đến xô xát. Khi lực lượng bảo vệ chưa kịp đến can ngăn, 2 bệnh nhân này đã dùng dao đâm nhau. Hệ quả Minh tử vong tại chỗ, Long được đưa đi cấp cứu, nhưng cũng chết sau đó.
TP - Những bình hoa nhựa cảnh, những tấm chiếu cói, áo quần do chính tay các bệnh nhân tâm thần làm ra. Đó là cách để họ tìm niềm vui và trở lại làm người bình thường.
TP - Năm 2010, số người có kết quả xác nhận mắc bệnh tâm thần tại Thanh Hóa tăng. Điều này khiến việc triển khai chính sách hỗ trợ cho người mắc bệnh tâm thần gặp nhiều khó khăn.