Bệnh nhân nhiễm HIV mang theo dao đòi bác sỹ khám bệnh

Con dao bầu do bệnh nhân Trọng mang theo khi vào viện khám bệnh.
Con dao bầu do bệnh nhân Trọng mang theo khi vào viện khám bệnh.
TPO - Ngày 30/9, lực lượng an ninh Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp phối hợp với Công an phường Cát Dài (Lê Chân, TP Hải Phòng) đã khống chế một bệnh nhân mang theo dao tới phòng khám chửi thề, đe dọa bác sỹ.

Cụ thể, sáng cùng ngày bệnh nhân Nguyễn Như Trọng (SN 1972, trú tại Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; nhiễm HIV) bị táo bón và đến phòng khám viêm gan C, Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng. Tại đây, bệnh nhân có lời lẽ khiếm nhã, chửi thề và yêu cầu bác sỹ chữa táo bón. Bác sỹ trực tại phòng khám viêm gan C đã giải thích và mời người này tới khoa tiêu hóa để được điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân Trọng không chấp hành, chửi thề và tiếp tục đe dọa bác sỹ.

Tiếp nhận thông tin, đội an ninh thuộc Bệnh viện Việt - Tiệp đã mời bệnh nhân ra khỏi khu vực khám bệnh tránh ánh hưởng tới bác sỹ và người bệnh khác. Quá trình làm việc, lực lượng an ninh phát hiện trong người bệnh nhân Trọng mang theo con dao bầu. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ đã thông báo và phối hợp với công an phường sở tại khống chế bệnh nhân này.

Bệnh nhân nhiễm HIV mang theo dao đòi bác sỹ khám bệnh ảnh 1 Bệnh nhân mang theo dao bầu đe dọa bác sĩ, ảnh: CTV.

Công an phường Cát Dài (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) xác nhận, đơn vị đã khống chế bệnh nhân Nguyễn Như Trọng và thu giữ tang vật là dao bầu do bệnh nhân mang theo khi vào Bệnh viện Việt - Tiệp. Bệnh nhân này là đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV và đang điều trị bằng thuốc (Methadone, ARV) tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chi nhánh tại quận Lê Chân. Bệnh nhân này còn có tiền sử mắc bệnh thần kinh.

Sau khi xác định lý lịch, hồ sơ bệnh án, Công an phường Cát Dài đã lập biên bản, đồng thời phối hợp với gia đình để có biện pháp giáo dục, xử lý theo quy định.

Trước đó, từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019, bệnh nhân Nguyễn Như Trọng đã điều trị viêm gan C miễn phí tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng. Bệnh nhân được điều trị khỏi và theo dõi 6 tháng không bị tái nhiễm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.