Bệnh nhân nhảy từ tầng 4 bệnh viện tự vẫn

Đang điều trị bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, thành phố Thanh Hóa, sau khi ăn cơm do vợ và con gái mang vào, bệnh nhân P.V.T. (62 tuổi), trú phường Quảng Hưng đã ra lan can tầng 4 của bệnh viện gieo mình tự tử.
Bệnh nhân nhảy từ tầng 4 bệnh viện tự vẫn ảnh 1

Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, nơi ông T. đang điều trị.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 13h15 ngày 25/9, tại Bệnh viện đa khoa Thanh Hà, địa chỉ tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Được biết, ông T. là bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu vào lúc 5h sáng cùng ngày. Sau khi được thăm khám, ông T. được chuyển lên khoa nội nằm điều trị.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm do vợ và con gái mang vào, ông T. đi ra ngoài một mình rồi leo lên tầng 4 tòa nhà 5 tầng của bệnh viện, leo ra lan can cầu thang gieo mình xuống đất.

Bệnh nhân nhảy từ tầng 4 bệnh viện tự vẫn ảnh 2

Hiện trường vụ việc.

Ông Lương Đức Liêm, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Thanh Hà cho biết, bệnh nhân T. có tiểu sử bị tai biến mạch máu não và đã điều trị được 5, 6 tháng nay. Khi xảy ra sự việc, bác sĩ của bệnh viện cũng đã cố gắng hết sức cứu chữa nhưng ông T. đã không qua khỏi do bị đa chấn thương, gãy nhiều xương sườn, tụ máu dưới da, gãy ngang cột sống…”.

Chiều cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể ông T. về quê an táng.

Theo Thái Bá

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG