Bệnh nhân lao đã kháng thuốc sẽ được miễn hoàn toàn tiền thuốc

Bệnh nhân lao đã kháng thuốc sẽ được miễn hoàn toàn tiền thuốc
TP - PGS.TS Bùi Đức Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương, Phó Chủ nhiệm Chương trình chống lao Quốc gia, cho biết, vấn đề đặc biệt nguy hiểm hiện nay là tỉ lệ lao kháng đa thuốc có xu hướng tăng nhẹ, từ 2, 3% lên 2,7%.

Ước tính 1 người  mang vi khuẩn lao kháng đa thuốc có thể lây cho 10 - 15 người khác, và rất có thể 1 trong số đó sẽ phát bệnh và tiếp tục lây cho cộng đồng.

Trong khi đó, khả năng phát hiện bệnh lao thời gian qua chưa có gì đột biến. Từ năm 2000 đến nay, bệnh nhân lao phát hiện mỗi năm vẫn ở mức là 95.000 bệnh nhân.

Đến quý II/năm 2008, Chương trình phòng chống lao Quốc gia sẽ khởi động dự án quản lí tất cả bệnh nhân nghi kháng đa thuốc tại TP HCM. Trong lần đầu thí điểm, Quỹ toàn cầu sẽ hỗ trợ 6 triệu USD, góp phần miễn phí hoàn toàn tiền thuốc cho bệnh nhân, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống xét nghiệm.

MỚI - NÓNG