Bệnh nhân đang điều trị COVID-19 nhảy lầu trốn khỏi bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, nơi T. nhảy lầu bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, nơi T. nhảy lầu bỏ trốn khỏi bệnh viện.
TPO - T. là đối tượng nghiện ma túy nặng, bị mắc COVID-19 và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi nhưng nhảy lầu bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Ngày 11/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, lúc 20h ngày 10/8, một bệnh nhân nam đang điều trị COVID-19 đã tự ý nhảy lầu bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Nam thanh niên trên là bệnh nhân L.Đ.K.T. (39 tuổi, ngụ khu phố 10, phường Bình Tân, thị xã La Gi). Tối 10/8, dù cửa sổ trên lầu 1 nơi T. điều trị đã khóa, nhưng T. đã phá cửa nhảy lầu trốn thoát. Được biết T. là người nghiện ma túy nặng. Hiện tại, Công an thị xã La Gi đang tổ chức truy tìm nam thanh niên này.

Ngày 11/8, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản yêu cầu, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị số 16. Theo đó, tỉnh Bình Thuận cho phép tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 18/8/2021. Toàn bộ hệ thống chính trị của thị xã La Gi tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. UBND thị xã La Gi tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện nghiêm các nội dung đã được UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo. Hiện tại, chỉ có thị xã La Gi và TP.Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận là đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Các huyện còn lại của tỉnh này thì giãn cách theo Chỉ thị 15.

Tính đến 18h ngày 10/8, Bình Thuận ghi nhận 1.257 ca mắc COVID-19 thì thị xã La Gi đã có tới 980 ca. Ngoài ra còn có Phan Thiết 134 ca, Tánh Linh 46 ca, Hàm Tân 23 ca, Hàm Thuận Nam 19 ca, Hàm Thuận Bắc 17 ca, Tuy Phong 14 ca, Đức Linh 15 ca, Bắc Bình 9 ca. Trong đó, có 1.093 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế, 159 ca đã điều trị khỏi và xuất viện và 6 ca tử vong.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.