Có 24 kết quả :

Tiến sĩ 9x đam mê nghề y từ nhỏ, có 12 công bố khoa học quốc tế về bệnh lao

Tiến sĩ 9x đam mê nghề y từ nhỏ, có 12 công bố khoa học quốc tế về bệnh lao

TPO - Bước vào hành trình nghiên cứu khoa học từ sớm nhưng TS. Nguyễn Viết Hải không kỳ vọng vào số lượng công trình được công bố. Với anh, mỗi khi nghĩ đến hai chữ “khoa học” phải có sự liên kết, phục vụ cộng đồng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, chứ không đơn thuần là những “bài báo giấy”.
Tiktoker 'Sống khỏe cùng Huế' vượt qua bệnh tật bằng tinh thần lạc quan

Tiktoker 'Sống khỏe cùng Huế' vượt qua bệnh tật bằng tinh thần lạc quan

TPO - Phạm Thu Huế (sinh năm 2001) là một người con của tỉnh Nam Định. Năm 2020, cô bạn đã không may khi mắc phải căn bệnh Lao phổi. Bằng tinh thần lạc quan và niềm tin vào cuộc sống, Thu Huế đã vượt qua căn bệnh và tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân với tấm bằng loại Giỏi. Hiện tại, cô nàng đang xây dựng kênh TikTok “Sống khỏe cùng Huế” và được nhiều người yêu thích.
Zensalbu - sản phẩm hàng đầu về hỗ trợ và điều trị các bệnh hen, lao phổi

“Kiểm soát tốt các bệnh hô hấp từ bệnh viện đến cộng đồng“

TPO - Việt Nam có khoảng hơn 5 triệu người mắc bệnh hen, hơn 1,3 triệu người mắc bệnh phổi mãn tính và tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi ngày càng tăng. Để thực hiện tốt công tác phòng chống các bệnh hô hấp, đặc biệt là lao và phổi, Hội nghị khoa học "Kiểm soát tốt các bệnh hô hấp từ bệnh viện đến cộng đồng" sẽ được tổ chức trong hai ngày 21-22/8/2015 tại Khách sạn EDEN PLAZA Đà Nẵng.
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh lao 'tấn công' chị em văn phòng

Nhiều người vẫn nghĩ lao là bệnh chỉ ở những nơi điều kiện kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, ngay giữa thủ đô, căn bệnh này vẫn đang tấn công, thậm chí có xu hướng tăng ở đối tượng phụ nữ tri thức, có cuộc sống khá.
Mỗi năm thêm 200.000 người mắc lao

Mỗi năm thêm 200.000 người mắc lao

TP - Hôm qua, Chương trình chống bệnh Lao quốc gia và T.Ư Đoàn phối hợp tổ chức lễ mít tinh ngày thế giới chống Lao năm 2013. Ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy tỷ lệ mắc bệnh lao phổi dương tính ở Việt Nam cao hơn 1,6 lần so với thế giới.
Cứ 5 người có 2 người nhiễm lao

Cứ 5 người có 2 người nhiễm lao

TP - Tại lễ phát động Tháng hành động phòng chống lao tổ chức ở TPHCM hôm qua, PGS.BS Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương kiêm chủ nhiệm Chương trình chống lao quốc gia, cho biết 40% dân số Việt Nam đã nhiễm lao.
Gần 300 nghìn người mắc bệnh lao

Gần 300 nghìn người mắc bệnh lao

TP - Số liệu tại Hội thảo trao đổi thông tin về bệnh lao do Chương trình chống lao quốc gia (Bệnh viện phổi T.Ư) phối hợp với tổ chức Y tế thế giới tại Đà Nẵng hôm qua cho thấy: Cả nước hiện có 293.000 trường hợp mắc bệnh lao (trong đó có khoảng 1.000 bệnh nhân do lây nhiễm, tỷ lệ người nhiễm lao là 44%).
Người mắc bệnh lao gia tăng

Người mắc bệnh lao gia tăng

TP - Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 1.362 trường hợp mắc bệnh lao, nâng tổng số bệnh nhân lao trong diện quản lý điều trị trên địa bàn tỉnh lên 2.180 người.