Bênh bố, dùng dao đâm chết người

Bênh bố, dùng dao đâm chết người
TP - Ngày 26-1, TAND TP Hà Nội xét xử Bùi Đắc Kiên (31 tuổi, trú ở xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Huấn (hàng xóm của Kiên). Theo cáo trạng, trưa 27-8-2009, Huấn đi liên hoan về và uống rượu say. Sẵn bực tức do va chạm trước đó, Huấn chửi bới gia đình Kiên.

Vừa đi chơi về, nghe vậy, Kiên dùng dao đâm một nhát vào lưng Huấn, làm anh này tử vong sau đó. Cho rằng hành vi giết người của Kiên cũng có phần lỗi của bị hại, HĐXX tuyên phạt bị cáo Kiên 13 năm tù.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG