Bên trong sòng bạc quy mô lớn vừa bị triệt xóa ở Bình Dương

Bên trong sòng bạc quy mô lớn vừa bị triệt xóa ở Bình Dương
TPO - Khi lực lượng công an ập vào sòng bạc tại bãi xe container ở Bình Dương, hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt. Công an cho hay, các con bạc thức nguyên đêm để sát phạt và có người cấp dưỡng.

Trước đó, sáng 8/1, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP. Dĩ An bất ngờ bao vây, ập vào sòng bạc tại bãi xe container thuộc khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An.

Khi lực lượng chức năng ập vào, 21 con bạc đang say sưa sát phạt. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 10 bộ lắc tài xỉu, 11 xe mô tô và 4 xe ô tô cùng gần 492 triệu đồng.

Bên trong sòng bạc quy mô lớn vừa bị triệt xóa ở Bình Dương ảnh 1 Công an bao vây sòng bạc

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, Phạm Thành Vinh (SN 1977) và Phạm Thành Tây (SN 1995, cùng ngụ TP.Dĩ An) là anh em ruột đứng ra tổ chức sòng bạc cho các con bạc sát ở nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến phạt nhau.

Sòng bạc này hoạt động xuyên đêm và có người cung cấp thức ăn, nước uống cho con bạc khi tham gia chơi.

Bên trong sòng bạc quy mô lớn vừa bị triệt xóa ở Bình Dương ảnh 2
Bên trong sòng bạc quy mô lớn vừa bị triệt xóa ở Bình Dương ảnh 3 Trong số các con bạc có nhiều phụ nữ tham gia

Các con bạc có cảm giác an toàn khi chơi tại sòng bạc này khi có 2 đến 3 đối tượng cảnh giới bên ngoài.

Bên trong sòng bạc quy mô lớn vừa bị triệt xóa ở Bình Dương ảnh 4
Bên trong sòng bạc quy mô lớn vừa bị triệt xóa ở Bình Dương ảnh 5 Các phương tiện của con bạc tại hiện trường
Bên trong sòng bạc quy mô lớn vừa bị triệt xóa ở Bình Dương ảnh 6 Tiền và dụng cụ đánh bạc tại hiện trường

Sau khi nhận chỉ đạo từ Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, các lực lượng đã đột kích sòng bạc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.