Bên trong sào huyệt của trùm ma túy bị tiêu diệt ở Sơn La

TPO - Ngày 30/6, lực lượng cảnh sát tiếp tục khám nghiệm, thu giữ tang vật tại khu nhà ông trùm Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) vừa bị tiêu diệt cùng đồng bọn tại đại bản doanh thuộc bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La). Toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà này đã bị hư hỏng. Bước đầu cảnh sát thu giữ 38 khẩu súng, 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh và hơn 6.000 viên đạn các loại.
Bên trong sào huyệt của trùm ma túy bị tiêu diệt ở Sơn La ảnh 1

Sáng 30/6, lực lượng công an tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường tại khu nhà trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê ở Hà Nội), tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La). Hiện trường là khu nhà cấp 4 nằm sát bìa rừng thuộc bản Tà Dê. 

Bên trong sào huyệt của trùm ma túy bị tiêu diệt ở Sơn La ảnh 2

Dãy nhà nơi nhóm tội phạm cố thủ sát bìa rừng ở bản Tà Dê vẫn đang được hàng trăm cảnh sát gồm nhiều lực lượng tham gia tổ chức khám nghiệm, thu giữ tang vật và đảm bảo an ninh trật tự nhiều vòng.

Bên trong sào huyệt của trùm ma túy bị tiêu diệt ở Sơn La ảnh 3

Dãy nhà rộng hơn 100 m2, một mặt giáp đường liên bản, 3 mặt còn lại giáp triền núi. Dãy nhà gồm 4 căn, lợp mái tôn. Gian đầu giáp đường chất gỗ, gian thứ 2 là bếp, gian thứ 3 phòng ngủ còn gian thứ 4 là gian khách. Xung quanh nhà Tuân tập trung nhiều hộ dân. Phía sau nhà Tuân là rừng đồi được quây bằng lưới B40, 3 mặt khác thì quây bằng tường bê tông. 

Bên trong sào huyệt của trùm ma túy bị tiêu diệt ở Sơn La ảnh 4

Theo lãnh đạo địa phương, xã Lóng Luông hiện có 28 bị can mang lệnh truy nã và hơn 100 người nghiện ma túy, chủ yếu tập trung ở khu vực bản Lũng Xá - Tà Dê. Một cán bộ địa bàn chia sẻ từ nhiều năm nay, ngoài các hộ dân sinh sống trong bản, người lạ rất ít khi dám một mình vào khu vực này. Trong ảnh: Bên trong ngôi nhà ông trùm ma túy khét tiếng Nguyễn Thanh Tuân.

 
Bên trong sào huyệt của trùm ma túy bị tiêu diệt ở Sơn La ảnh 5 Trong ngôi nhà này được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn thành boongke, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga để chống trả lực lượng vây bắt...
Bên trong sào huyệt của trùm ma túy bị tiêu diệt ở Sơn La ảnh 6 Toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà này đã hư hỏng sau cuộc đấu súng với cảnh sát.
 
Bên trong sào huyệt của trùm ma túy bị tiêu diệt ở Sơn La ảnh 7 Trưa cùng ngày, ông Tềnh A Chìa - Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cho biết, xung quanh nhà Tuân tập trung nhiều hộ dân. Phía sau nhà Tuân là rừng đồi được quây bằng lưới B40, 3 mặt khác thì quây bằng tường bê tông. Tại địa phương hiện có 28 bị can mang lệnh truy nã và hơn 100 người nghiện ma túy, chủ yếu tập trung ở khu vực bản Lũng Xá - Tà Dê. Từ nhiều năm nay, ngoài các hộ dân sinh sống trong bản, người lạ rất ít khi dám một mình vào khu vực này.
Bên trong sào huyệt của trùm ma túy bị tiêu diệt ở Sơn La ảnh 8 An ninh tại địa phương vẫn được lực lượng cảnh sát thắt chặt nhiều vòng để đảm bảo công tác khám nghiệm, thu giữ tang vật, vũ khí.
Bên trong sào huyệt của trùm ma túy bị tiêu diệt ở Sơn La ảnh 9 Một nguồn tin từ lực lượng cảnh sát khám xét cho biết, kết quả kiểm đếm ban đầu, công an tỉnh Sơn La phát hiện và thu giữ 38 khẩu súng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59…, 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm súng tiểu liên, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, hơn 6.000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan.
 
 
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.