Bên trong khu cách ly bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những y, bác sỹ Trung tâm Bệnh nhiệt đới Nghệ An ngày đêm vất vả trên tuyến đầu chống dịch. Ghi nhận của báo Tiền Phong tại khu cách ly đặc biệt, nơi chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19.
Bên trong khu cách ly bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An ảnh 1

Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là một trong những đơn vị cách ly, điều trị cho bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Nghệ An.

Bên trong khu cách ly bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An ảnh 2

Trung tâm được thành lập vào đầu năm 2020, là đơn vị lâm sàng chuyên ngành truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới, có 117 giường bệnh.

Bên trong khu cách ly bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An ảnh 3

Gồm 2 khoa: khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp (tổ hồi sức tích cực và Nhiễm khuẩn/truyền nhiễm nhi) và khoa Virus – ký sinh trùng (tổ viêm gan B và tổ HIV/KST).

Bên trong khu cách ly bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An ảnh 4

Hình ảnh bác sỹ Trung tâm Bệnh nhiệt đới ngồi trước cửa buồng có bệnh nhân COVID-19. Những ngày qua, khi tình hình dịch COVID-19 ở Nghệ An diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng, những cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm là những chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch. Họ "cấm túc" tại đơn vị để làm nhiệm vụ.

Bên trong khu cách ly bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An ảnh 5

Làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm và có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn dũng cảm tiên phong, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Bên trong khu cách ly bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An ảnh 6

Những bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 cách ly, điều trị tại đây đều được sự chăm sóc, quan tâm của y, bác sỹ và điều dưỡng viên. Ngoài chuyên môn thì các y, bác sỹ còn là những người bạn, động viên bệnh nhân ổn định tâm lý để điều trị phục hồi.

Hiện, Nghệ An đã ghi nhận 24 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Gánh nặng lại phần nào đè lên đôi vai những chiến sỹ tuyến đầu chống dịch.


Quân khu 4 đồng hành Nghệ An chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, “Phía trước là Nhân dân”, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kịp thời chỉ đạo, điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Sáng 14/6, ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An, lực lượng bộ đội phòng hoá Tiểu đoàn hoá học 38 - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động 27 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chuyên dụng đến phun hoá chất khử khuẩn trên tuyến đường và khu dân cư.

Sáng 16/6, Nghệ An tiếp tục ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ca bệnh chưa rõ nguồn lây, có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với rất nhiều người. Ngay lập tức, lực lượng bộ đội phòng hoá Quân khu 4 đã điều động cán bộ, chiến sĩ và xe chuyên dụng đến phun khử khuẩn tại nhiều điểm trên địa bàn TP Vinh mà bệnh nhân từng lui tới.

Bên trong khu cách ly bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An ảnh 7

Lực lượng Bộ đội hóa học Quân khu 4 tiến hành tiêu độc, khử trùng tại TP Vinh.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tối cùng ngày (16/6), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động lực lượng phòng hóa khẩn trương phun khử khuẩn toàn bộ khu vực Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, nơi đang điều trị bệnh nhân COVID-19.

Đặc biệt, sau khi ghi nhận những ca mắc COVID-19 mới ở huyện Diễn Châu, Tân Kỳ,... lực lượng bộ đội đã nhanh chóng tiến hành phun thuốc khử khuẩn, tiêu độc ở các địa phương. Với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, chu đáo”, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An quyết tâm kiểm soát dịch bệnh vì sự an toàn và sức khỏe của nhân dân.

Bên trong khu cách ly bệnh nhân COVID-19 ở Nghệ An ảnh 8

Bộ đội điều xe chuyên dụng phun khử trùng tại đường Hà Huy Tập, TP Vinh.


Ghi nhận những việc làm ý nghĩa đó, ngày 17/6, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã gửi thư cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Trong thư, lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua. Nghệ An mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ khống chế dịch COVID-19 trong thời gian tới và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Bức thư viết có đoạn: “Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của Nhân dân, sự nỗ lực của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An từng bước khống chế được dịch COVID-19 và luôn được sự ủng hộ, đồng hành của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kịp thời điều động lực lượng phun thuốc khử khuẩn tiêu độc ở các khu vực, địa điểm trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu và thành phố Vinh với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, chu đáo”, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An quyết tâm kiểm soát dịch bệnh vì sự an toàn và sức khỏe của Nhân dân, thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.