Bên trong cung điện dát vàng của thủ lĩnh phiến quân IS

Các thủ lĩnh lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng ( IS) được cho là đang sống trong cung điện dát vàng từng thuộc về tầng lớp quý tộc ở Syria.
Các thủ lĩnh lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng ( IS) được cho là đang sống trong cung điện dát vàng từng thuộc về tầng lớp quý tộc ở Syria.
Theo tờ Mirror (Anh), các thủ lĩnh phiến quân lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chiếm đóng cung điện Mozeh, nằm ở thành phố cổ Palmyra, Syria.
Bên trong cung điện dát vàng của thủ lĩnh phiến quân IS ảnh 1

IS phát hiện, chiếm giữ cung điện Mozeh sau khi những chủ sở hữu của nó tháo chạy khỏi thành phố Palmyra.

Bên trong cung điện dát vàng của thủ lĩnh phiến quân IS ảnh 2

Cung điện Mozeh được xây dựng từ năm 2009 trông hết sức hoành tráng và nổi bật giữa vùng sa mạc rộng lớn.

Bên trong cung điện dát vàng của thủ lĩnh phiến quân IS ảnh 3

Không chỉ có kiến trúc bề thế ở bên ngoài, mà nội thất của lâu đài cũng được thiết kế vô cùng sang trọng với sàn và tường được lát đá cẩm thạch, trụ cột nhà được dát vàng lá.

Bên trong cung điện dát vàng của thủ lĩnh phiến quân IS ảnh 4

Phòng ngủ trong cung điện mà IS chiếm giữ cũng được trang hoàng theo phong cách hoàng gia.

Bên trong cung điện dát vàng của thủ lĩnh phiến quân IS ảnh 5

Diện tích các căn phòng bên trong lâu đài rất rộng lớn và có những bức tường được làm hoàn toàn từ kính giúp chủ nhân dễ dàng quan sát cảnh sắc bên ngoài.

Bên trong cung điện dát vàng của thủ lĩnh phiến quân IS ảnh 6

Cảnh sắc của cung điện này còn được tô điểm với khu vườn sinh cảnh tuyệt đẹp và bể bơi trong nhà hiện đại.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG